Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua vì nạn nhân chất độc da cam

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V, giai đoạn 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự Đại hội.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm tổng kết phong trào thi đua trong 5 năm qua. Đây cũng là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua vì nạn nhân chất độc da cam và truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc; khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam - những người còn mang nặng nỗi đau chiến tranh.

Đại hội là dấu mốc quan trọng nhằm cổ vũ tinh thần vượt khó của nạn nhân chất độc da cam, tôn vinh cán bộ hội, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp; qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, thực hiện phương châm hành động của Hội: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Nghĩa tình - Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, giai đoạn từ 2021-2025, toàn Hội vận động được hơn 2.424 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân; trong đó Trung ương Hội vận động hơn 58,5 tỷ đồng, nguồn vận động quốc tế chiếm khoảng 10%. Tổng kinh phí hỗ trợ nạn nhân và gia đình đạt gần 2.314 tỷ đồng, gồm hơn 55,7 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất, nuôi dưỡng nạn nhân tại các trung tâm; hơn 172 tỷ đồng xây mới, sửa chữa nhà; hơn 1.114 tỷ đồng dành cho hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8).

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao Bằng khen của Hội cho các tập thể. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Từ phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021-2026, nhiều tấm gương vượt khó, tận tụy chăm sóc người thân hoặc tiếp tục đóng góp cho cộng đồng đã được ghi nhận. Có thể kể đến như: bà Đặng Thị Điểu (ở Cà Mau) nhiều năm chăm sóc hai người em ruột là nạn nhân chất độc da cam, đồng thời buôn bán nhỏ để trang trải sinh hoạt, thuốc men. Chị Nguyễn Thị Hà (Hải Phòng) bị khuyết tật vận động nặng do di chứng da cam nhưng đã vượt khó học nghề, mở hiệu cắt tóc và dạy nghề miễn phí cho hơn 100 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. 

Anh Lê Tấn Đạt (Đồng Tháp), sinh năm 2001, dù bị teo cơ, cong vẹo chân vẫn theo đuổi công nghệ thông tin, tham gia giảng dạy và hoạt động trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Chị Phạm Thị Lý (Hưng Yên) duy trì lớp học miễn phí tại nhà suốt 15 năm để hỗ trợ học sinh tiểu học...

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Những câu chuyện ấy cho thấy, vượt lên nỗi đau và mất mát do chiến tranh để lại, nhiều nạn nhân chất độc da cam vẫn đang bền bỉ lao động, học tập, cống hiến, đồng thời truyền đi thông điệp về ý chí vươn lên và trách nhiệm sẻ chia trong cộng đồng.

Tại đại hội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, giai đoạn 2021-2026.

Hạnh Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.