Lần đầu trở lại Nhà Trắng sau hơn 7 năm, Thái tử Saudi Arabia tuyên bố đầu tư 1.000 tỷ USD vào Mỹ

Tuy nhiên, theo Reuters, một khoản đầu tư 1.000 tỷ USD vào Mỹ sẽ rất khó để Saudi Arabia thực hiện, xét đến chi tiêu lớn cho các dự án đồ sộ trong nước, bao gồm các siêu đô thị tương lai vượt xa ngân sách.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc gặp tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Hãng tin Reuters của Anh ngày 19/11 cho biết vào hôm 18/11, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã có chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên sau hơn bảy năm.

Khi bắt đầu chuyến thăm, Thái tử Saudi Arabia được chào đón bằng nghi thức trọng thể do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại Bãi Cỏ phía Nam, với đội danh dự quân sự, đại bác bắn chào và phi cơ chiến đấu Mỹ bay biểu diễn.

Sự chào đón nồng nhiệt dành cho Thái tử bin Salman tại Washington là một dấu mốc cao trong quan hệ Mỹ–Saudi Arabia, vốn từng chịu tổn hại vì vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Người tiền nhiệm của Tổng thống Trump, ông Joe Biden, đã tới thăm Saudi Arabia và gặp Thái tử bin Salman, nhưng không tiếp ông tại Nhà Trắng.

Trong chuyến thăm này, ngồi cạnh Tổng thống Trump ở Phòng Bầu Dục, Thái tử bin Salman đã cam kết nâng mức đầu tư của Saudi Arabia tại Mỹ lên 1.000 tỷ USD so với cam kết 600 tỷ USD mà ông đưa ra khi nhà lãnh đạo Mỹ thăm Saudi Arabia vào tháng Năm vừa qua. Tuy nhiên, Thái tử bin Salman không đưa ra chi tiết hay thời hạn thực hiện.

Theo Reuters, một khoản đầu tư 1.000 tỷ USD vào Mỹ sẽ rất khó để Saudi Arabia thực hiện, xét đến chi tiêu lớn cho các dự án đồ sộ trong nước, bao gồm các siêu đô thị tương lai vượt xa ngân sách.

Dẫn dắt kế hoạch đầy tham vọng Tầm nhìn 2030 nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc dầu mỏ, Thái tử bin Salman dự kiến sẽ quảng bá nỗ lực của mình tại một hội nghị đầu tư với sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy vào ngày 19/11.

Liên quan tới vấn đề nêu trên, kênh CBS News cho biết thêm phát biểu trong cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump nói: “Tôi muốn cảm ơn ông vì ông đã đồng ý đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, và vì ông ấy là bạn tôi, có thể ông ấy sẽ nâng lên 1.000 tỷ, nhưng tôi sẽ phải thuyết phục thêm”.

Thái tử bin Salman, thường được gọi là MBS, đồng ý rằng con số này sẽ gần 1.000 tỷ USD.

Theo CBS News, trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump từng ca ngợi khoản đầu tư 450 tỷ USD của Saudi Arabia vào Mỹ, nhưng một phân tích kinh tế của Viện Các quốc gia Vùng Vịnh Arab cho thấy rằng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ sang Saudi Arabia từ năm 2017 đến 2020 chỉ bằng một phần năm con số đó, vào khoảng 92 tỷ USD.

Một thỏa thuận quốc phòng vào tháng 5/2017 trị giá khoảng 110 tỷ USD với vương quốc này được Nhà Trắng cho biết sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng theo các hồ sơ do Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) quản lý, Lầu Năm Góc chỉ chính thức thông báo cho Quốc hội về khoảng 23 tỷ USD bán vũ khí có thể được thực hiện cho Saudi Arabia từ 2017 đến 2020.

Dành cho bạn

Giá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ

Giá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ

Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thế giới giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ dầu và ưu tiên dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu. Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 38 xu Mỹ (tương đương 0,38%) xuống 100,20 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 1,16 USD (1,3%) xuống 88,28 USD/thùng.

Căn cứ Mỹ bị Iran tập kích dữ dội: CBS hé lộ điều xảy ra với hàng nghìn binh sĩ

Căn cứ Mỹ bị Iran tập kích dữ dội: CBS hé lộ điều xảy ra với hàng nghìn binh sĩ

Những video mới do CBS News xác thực hé lộ cảnh căn cứ Camp Buehring của Mỹ tại Kuwait liên tiếp hứng chịu các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran. Theo lời kể của binh sĩ Mỹ, lực lượng còn lại tại căn cứ đã phải rút vào sa mạc trong tình trạng thiếu đạn dược và không được tăng viện.

Mỹ đặt điều kiện mới cho thỏa thuận Iran: Những yêu cầu đáng chú ý

Mỹ đặt điều kiện mới cho thỏa thuận Iran: Những yêu cầu đáng chú ý

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kêu gọi Iran cần “cắt giảm đáng kể” năng lực làm giàu urani nếu muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Theo các chuyên gia, tuyên bố này có thể cho thấy Washington đã phần nào điều chỉnh yêu cầu trước đây, vốn đòi hỏi Tehran từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.