Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á

Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI lần thứ 14) sẽ diễn ra vào tháng 9/2018, do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đăng cai.
Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á ảnh 1

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Phương Bình/TTXVN

Ngày 17/11, tại Quảng Ninh, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin tuyên truyền về tổ chức Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI lần thứ 14)

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng cho biết, ASOSAI lần thứ 14 sẽ diễn ra vào tháng 9/2018. Đại hội dự kiến sẽ có khoảng 350 đại biểu đến từ 46 quốc gia với cấp trưởng đoàn tương đương từ Bộ trưởng trở lên. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch chính thức của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á nhiệm kỳ 2018 -2021.

Theo ông Cao Tấn Khổng: Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, ASOSAI lần thứ 14 là sự kiện chính trị - ngoại giao có ý nghĩa hết sức quan trọng, minh chứng cho sự trưởng thành và phát triển của Kiểm toán Nhà nước, khẳng định vị trí, vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt; tạo môi trường và động lực cho đội ngũ kiểm toán viên rèn luyện, tăng cường năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á là một trong 7 nhóm công tác khu vực thuộc Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao quốc tế, hiện có 46 thành viên, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên, thông qua việc trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán công; cung cấp điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo và bồi dưỡng kiểm toán viên nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; đóng vai trò trung tâm thông tin và là cầu nối, hợp tác chặt chẽ giữa các kiểm toán viên nhà nước thuộc các thành viên tương ứng giữa các nhóm trong khu vực.

ASOSAI thường được tổ chức 3 năm 1 lần, là diễn đàn hợp tác đa phương lớn nhất, nơi gặp mặt của tất cả những người đứng đầu các Cơ quan kiểm toán tối cao của các nước thành viên, nhằm trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán nhà nước, phê duyệt các văn kiện, chính sách của tổ chức và bầu chọn thành viên Ban điều hành, Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á nhiệm kỳ kế tiếp.

Chương trình tập huấn công tác tuyên truyền cung cấp cho phóng viên báo chí các nội dung, thời lượng, phương thức phối hợp với các cơ quan báo chí trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ASOSAI lần thứ 14; đồng thời, cung cấp những thông tin chính thức, cơ bản về Kiểm toán Nhà nước và ASOSAI lần thứ 14 cho các phóng viên, nhà báo sẽ đồng hành trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ hiện trạng tổ chức rào chắn và biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, từ 15/9, sở sẽ điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).

Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng

Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 15/9, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 19 năm và giá dầu tiếp tục tăng, giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát. 

Giá dầu tăng gần 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng gần 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng gần 2% trong phiên 15/9 khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia khiến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này phải ngừng hoạt động.