Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai chuỗi sự kiện toàn cầu về công nghệ hỗ trợ hải quan

Tại họp báo ngày 28/9 của Tổng cục Hải quan, ông Hoàng Đình Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) cho biết: Theo đề nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với WCO đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 của WCO, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Sắp diễn ra sự kiện toàn cầu của Tổ chức Hải quan Thế giới tại Việt Nam.

Theo ông Hoàng Đình Trung, sự kiện là dịp để Việt Nam thể hiện quyết tâm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại hướng tới Chính phủ điện tử, Chính phủ số như tinh thần của Chính phủ tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện toàn cầu của WCO có quy mô lớn, là cơ hội để Hải quan Việt Nam giới thiệu về ứng dụng công nghệ trong triển khai các nội dung chuyển đổi số, xây dựng hải quan thông minh.

Hội nghị quy tụ lãnh đạo cơ quan hải quan các nước thành viên WCO, các cơ quan quản lý biên giới của các nước thành viên, đại diện các Bộ, ngành trong nước, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và cung cấp giải pháp công nghệ liên quan tới hải quan và thương mại quốc tế, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế, các học giả, nhà nghiên cứu trên toàn cầu trong lĩnh vực hải quan và công nghệ hỗ trợ hải quan…

Trong khuôn khổ 2 ngày của tháng 10/2023, Hội nghị sẽ có 10 phiên toàn thể và 3 phiên hội thảo chuyên đề về các chiến lược công nghệ và ứng dụng để giải quyết các thách thức của thương mại toàn cầu, xây dựng hệ thống hải quan có khả năng thích ứng, phục hồi sau thảm họa và bảo đảm tính liên tục của hoạt động hải quan trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cơ quan hải quan trong khai thác dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro và tạo thuận lợi thương mại, cùng các công nghệ mới hỗ trợ hoạt động hải quan, hải quan xanh, thúc đẩy đổi mới.

Phía Hải quan Việt Nam sẽ có các phần trình bày về vai trò của công nghệ trong chia sẻ kiến thức và làm cho nghề hải quan trở nên thu hút đối với thế hệ trẻ, quản trị dữ liệu trong hải quan và thương mại quốc tế, đổi mới và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hải quan, triển khai cơ chế một cửa ASEAN, logistics xanh, các giải pháp để tăng cường hiệu quả kiểm soát về tuân thủ môi trường, giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động hải quan.

Hội nghị sẽ có khoảng 50 gian triển lãm giới thiệu các công nghệ mới của các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực hải quan, gồm các giải pháp công nghệ và hỗ trợ hoạt động của cơ quan hải quan, chuyển đổi số, các giải pháp về an ninh, chống buôn lậu và gian lận thương mại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hiện đại hóa và phát triển thương mại, giải pháp chuỗi khối trong vận tải, sản xuất, tài chính, thương mại, năng lượng, dịch vụ, quản lý rủi ro…

Huy Cường/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.