Lần đầu tiên trong gần 400 năm, Đại học Harvard do người da màu lãnh đạo

Đại học Harvard ghi nhận cột mốc đột phá trong lịch sử gần 400 năm với việc lần đầu tiên một người da màu là chủ tịch của trường.
Chú thích ảnh
Bà Claudine Gay phát biểu tại Đại học Harvard ở Boston, Massachusetts (Mỹ) ngày 15/12. Ảnh: Getty Images

Kênh CNBC (Mỹ) cho biết bà Claudine Gay được bầu trở thành chủ tịch thứ 30 của Đại học Harvard vào ngày 15/12. Bà dự kiến đảm nhận vai trò mới từ 1/7/2023. Bà Gay là người da màu đầu tiên và người phụ nữ thứ hai trở thành chủ tịch của Đại học Harvard.

Bà Gay sinh ra trong gia đình người Haiti nhập cư. Bà nhận bằng cử nhân kinh tế học tại Đại học Stanford năm 1992 và nhận bằng Tiến sĩ tại Harvard năm 1998. Bà cũng từng nhận Giải thưởng Toppan cho luận án hay nhất về khoa học chính trị. Kể từ năm 2018, Gay từng là Trưởng khoa khoa Khoa học và Nghệ thuật.

Bà cũng là học giả hàng đầu về hành vi chính trị, chuyên nghiên cứu các vấn đề về chủng tộc và chính trị ở Mỹ. Bà còn là người thành lập Sáng kiến Bất bình đẳng ở Mỹ, một nỗ lực liên ngành ra mắt năm 2017 để nâng cao và tiếp thêm sinh lực cho việc giảng dạy cũng như nghiên cứu về bất bình đẳng kinh tế và xã hội.

Với việc bổ nhiệm bà Gay, Đại học Harvard đã duy trì cam kết về đa dạng, công bằng, hòa nhập và gắn kết. Theo trang web của Đại học Harvard, 15,2% số sinh viên khóa 2022-2026 là người Mỹ gốc Phi, 27,9% là người Mỹ gốc Á và 12,6% gốc Mỹ Latinh.

Nhìn lại những thành tựu của Đại học Harvard, bà Gay bày tỏ cam kết tiếp tục kế tục "những di sản mạnh mẽ" của các nhà lãnh đạo đi trước.

Được thành lập vào năm 1636 với tư cách là trường cao đẳng đầu tiên ở nước Mỹ thời thuộc địa, Harvard hiện là trường đại học mang tính biểu tượng với danh tiếng toàn cầu và hơn 31.000 sinh viên  đại học, sau đại học.

Hà Linh/ Báo Tin tức (CNBC)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.