Ukraine hứng loạt không kích mới từ Nga, nhiều thành phố và đường sắt mất điện

Các cuộc tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ngày 16/12 đã làm mất điện trên một số đoạn đường sắt và một số thành phố.
Chú thích ảnh
Người dân trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm trong khi thủ đô Kiev mất điện một phần ngày 16/12. Ảnh: Reuters

Theo kênh CNN, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết các cơ sở năng lượng ở phía Đông và Nam Ukraine đã bị hư hỏng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ông viết trên Telegram: “Một làn sóng pháo kích quy mô lớn khác của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cuộc pháo kích đang tiếp tục”. Ông nói thêm rằng sẽ có sự cố mất điện khẩn cấp ở một số vùng của Ukraine.

Theo Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko, 3 quận ở thủ đô Kiev đã bị tên lửa Nga tấn công là Holosiivskyi, Dniprovskyi và Desniansky nằm dọc theo rìa phía đông của thủ đô.

Tất cả các quận ở thủ đô cũng bị tạm ngừng cấp nước sau các vụ không kích. Ông Klitschko khuyến cáo người dân tích trữ nước. Ngoài ra, dịch vụ tàu điện ngầm cũng bị ngừng trên mọi tuyến và các trạm tàu điện ngầm đang trở thành nơi trú ẩn cho người dân. 

Trong khi đó, Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terekhov thông báo thành phố này không có điện, nhưng nói thêm rằng một số trung tâm đã mở cửa để người dân có thể sưởi ấm và sạc điện thoại.

Còn tại thành phố miền trung Poltava, Thị trưởng Oleksandr Mamai cũng thông báo: “Hãy bình tĩnh. Chúng ta vẫn chưa có điện”.

Các khu vực khác bị ảnh hưởng gồm Đông Bắc Kharkiv và trung tâm Kirovohrad. Các chuyến tàu ở khu vực phía đông Donetsk và trung tâm Dnipropetrovsk cũng bị ảnh hưởng. Giới chức Ukraine cho biết các đoàn tàu sẽ tiếp tục chạy bằng đầu máy chạy dầu diesel dự phòng.

Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine kể từ tháng 10, gây thiệt hại cho hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự, gây mất điện trong mùa đông lạnh giá.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.