Lần đầu tiên trao giải thưởng Sách Quốc gia

Ngày 19/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) Hội Xuất bản Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất.
Lần đầu tiên trao giải thưởng Sách Quốc gia ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trao giải A Giải Sách hay. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giải thưởng Sách Quốc gia là sự tiếp nối và phát triển mở rộng Giải thưởng Sách Việt Nam, được trao thưởng hàng năm cho những tác phẩm có giá trị nội bật về chính trị, tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ. Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, dịch giả, các nhà khoa học, những người tham gia công tác xuất bản, in và phát hành trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị xuất bản, nhà in, công ty phát hành sách, công ty sách cùng đông đảo độc giả đã tham dự chương trình. Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã chọn lựa các ấn phẩm tiêu biểu, xuất sắc để trao giải. Quá trình xét giải thận trọng, chặt chẽ, đúng điều lệ và quy chế của giải thưởng, đạt được sự đồng thuận cao trong các Hội đồng xét giải. Tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất năm 2018 có 40/59 nhà xuất bản, với tổng số 514 đầu sách, chia thành 8 loại sách, xét tặng ở hai hạng mục là sách hay và sách đẹp. Qua gần 3 tháng chấm giải, các hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã xét chọn, công nhận 35 tác phẩm gồm 22 giải sách hay và 13 giải sách đẹp. Giải thưởng Sách Quốc gia là một trong những hoạt động hướng đến mục tiêu xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển lành mạnh. Ba tác phẩm đạt giải A sách hay là cuốn “Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức” do tác giả Đặng Diễm Hồng chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ; cuốn sách “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)”, gồm 2 tập, tác giả Nguyễn Đình Tư, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ chí Minh; và cuốn sách “Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt nam”, tác giả Kiều Thu Hoạch, nhà xuất bản Thế giới. Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia đánh giá đây là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, khoa học và thực tiễn. Ngoài ra còn có 9 tác phẩm được giải B và 10 tác phẩm được giải C sách hay. Đây là những cuốn sách được biên soạn, sáng tác, dịch thuật công phu, có nội dung phong phú và đa dạng, đề cập đến các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, văn hóa văn nghệ, văn học được nhiều người quan tâm.
Lần đầu tiên trao giải thưởng Sách Quốc gia ảnh 2

Những tác phẩm sách đoạt giải A Sách đẹp Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ nhất. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ba tác phẩm đạt giải A sách đẹp là những cuốn “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội” của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội; “Di sản Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh” của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; “Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên” của Nhà Xuất bản Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Ngoài ra còn có 5 tác phẩm nhận giải B  và 5 tác phẩm nhận giải C hạng mục sách đẹp.
Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.