Lần đầu tiên số hóa các bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên, các bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh được số hoá nhằm giúp các gia đình, thân nhân, thế hệ trẻ... có thêm nhiều thông tin về các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh.

Đó là thông tin do anh Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh, cho biết tại hội nghị thông tin giới thiệu những nội dung trọng tâm Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 21/7. 

Lần đầu tiên số hóa các bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Anh Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch hội sinh viên TP Hồ Chí Minh đang giới thiệu về công trình số hóa các bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh.

Theo anh Lê Hoàng Minh, hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, các bạn sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin và ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã xây dựng thành công công trình số hóa các bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh. Đây là website đầu tiên trên cả nước giúp truy cập thông tin về các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo đó, công trình này sẽ cung cấp toàn bộ dữ liệu bia mộ của hơn 14.000 liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh và bản đồ số. Nếu gia đình, thân nhân, các bạn sinh viên, thế hệ trẻ muốn tìm kiếm thông tin về các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng có thể tìm trên website:www.anhhunglietsy.vn, theo các chức năng như tên, quê quán, đơn vị… hoặc tìm kiếm thông tin trực tiếp theo địa điểm.

Lần đầu tiên số hóa các bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Thông tin tìm hiểu về anh hùng liệt sỹ Hồ Hảo Hớn tại demo của Công trình số hóa các bia mộ liệt sỹ TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trên trang web này sẽ tích hợp các hình ảnh, tiểu sử, tư liệu của các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng để phục vụ công tác giảng dạy, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; hỗ trợ các gia đình, thân nhân, đồng đội; chủ động cung cấp những di vật, tư liệu, câu chuyện của các anh hùng liệt sỹ... tạo nguồn dữ liệu phong phú cho công tác giáo dục.

Theo bạn Lê Viết Hưng, Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin, công trình này là sự ứng dụng những kiến thức trong trường đi phục vụ đời sống của các bạn sinh viên. Từ những kinh nghiệm lập trình, các bạn sinh viên đã xây dựng hệ thống mới từ đầu đến cuối vì thực tế chưa có một wesite nào về quản lý bia mộ.

“Ý nghĩa của hệ thống này sẽ giúp kết nối đồng đội, người thân của các liệt sỹ với nhau. Khi làm công trình này, chúng em thấy rất tự hào vì đã đóng góp một chút sức mình cho xã hội, đất nước, gia đình các liệt sỹ. Sau khi số hóa thông tin của Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh, chúng em sẽ tiếp tục thực hiện số hóa các bia mộ của các nghĩa trang khác trên địa bàn”, bạn Viết Hưng cho biết thêm.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.