Lần đầu tiên có các lực lượng tham gia diễu binh trên biển dịp Quốc khánh 2/9

Đây là thông tin được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ khi chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức vào chiều 19/6, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chào mừng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điểm lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Quân đội nói riêng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò “binh chủng đặc biệt” của báo chí trong các cuộc kháng chiến của dân tộc: "Với chúng tôi, trong chiến tranh là súng, là đạn, là tiêu diệt quân thù. Còn các đồng chí, với máy ảnh, máy quay, ngòi bút, cây vẽ cũng xung phong lên phía trước...”.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã đăng, phát rất nhiều tin, bài phản ánh những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ trong quá trình tham gia luyện tập và diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, công tác tuyên truyền đã trực tiếp góp phần quảng bá, bảo vệ và nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của Quân đội, lan tỏa phẩm chất, giá trị và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo chí và các phóng viên theo dõi, tuyên truyền mảng Quốc phòng - an ninh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, dịp này cũng tròn 80 năm thành lập Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết sẽ mời một số nước bạn tham gia diễu binh, diễu hành, tuy số lượng không nhiều song đây sẽ là dấu ấn khẳng định Việt Nam là đất nước được bạn bè năm châu tôn trọng và ngưỡng mộ.

Chia sẻ thêm về nội dung liên quan, Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho biết, vào dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lần đầu tiên sẽ có lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm: Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Không quân hải quân... Qua những hoạt động này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tích cực tuyên truyền, truyền tải thông điệp Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam; về quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để bảo vệ cuộc sống người dân và toàn vẹn lãnh thổ.

Những năm qua, Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; triển khai các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo chí đến dự. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị gắn với xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; luôn xung kích đi đầu, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội...

Sự quyết tâm, nỗ lực và những kết quả tiêu biểu của toàn quân đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; được các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, phối hợp thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, đậm nét, nhất là các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các sự kiện lớn của đất nước, của Quân đội. Các sản phẩm thông tin có chất lượng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao.

Gần đây, các cơ quan báo chí đã đăng, phát rất nhiều tin, bài phản ánh những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ tham gia luyện tập và diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tuyên truyền về các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 9 và Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga..., thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông trong nước và quốc tế, trực tiếp góp phần quảng bá, bảo vệ và nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của Quân đội, lan tỏa phẩm chất, giá trị và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.