Làm rõ trách nhiệm trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 15/7, ông Vũ Quý Hà, TGĐ Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đã xin lỗi người dân về những phiền phức do những sự cố vỡ đường ống nước sông Đà gây ra trong dịp nắng nóng vừa qua, ảnh hưởng đến hơn 70.000 hộ dân khu vực tây nam thành phố Hà Nội.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 15/7, ông Vũ Quý Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đã xin lỗi người dân về những phiền phức do những sự cố vỡ đường ống nước sông Đà gây ra trong dịp nắng nóng vừa qua, ảnh hưởng đến hơn 70.000 hộ dân khu vực tây nam thành phố Hà Nội.

Làm rõ trách nhiệm trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà ảnh 1

Ảnh minh họa - vov.vn

Đồng thời, đại diện Tổng công ty Vinaconex cam kết sẽ đẩy nhanh việc đầu tư giai đoạn 2 đường ống dẫn nước sông Đà với tổng kinh phí là 4.000 tỷ đồng, trong đó riêng 28 km từ quốc lộ 21 về đến vành đai 3 (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng sẽ triển khai trong tháng 9 để hỗ trợ cho tuyến ống thứ nhất thường xuyên có nguy cơ bị vỡ.


Liên quan đến nguyên nhân xảy ra sự cố đường ống dẫn nước, đại diện Vinaconex khẳng định, theo kết luận của Bộ Xây dựng, dự án sử dụng vật liệu cho tuyến ống truyền tải nước sạch là ống composite cốt sợi thủy tinh với các loại đường kính: 1,5 m, 1,6 m và 1,8 m do Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex sản xuất. “Ống composite cốt sợi thủy tinh là vật liệu lần đầu tiên được ứng dụng trong hệ thống truyền tải nước sạch tại Việt Nam nên Vinaconex còn thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai. Bên cạnh đó, do chưa có sự kiểm tra, giám sát việc lắp đặt thi công nên đã xảy ra tình trạng đơn vị thi công lắp những tuyến ống có dấu hiệu phòng rộp, tách vỏ; việc xử lý nền đất cũng chưa đảm bảo dẫn đến khả năng chịu áp suất nước kém theo thời gian...”, ông Vũ Quý Hòa xác định nguyên nhân sự cố.


Cũng theo ông Vũ Quý Hòa, từ kết luận nguyên nhân vỡ ống nước của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Vinaconex đang yêu cầu các đơn vị có liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước sông Đà nghiêm túc kiểm điểm, có báo cáo giải trình, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định.


“Cũng từ kết luận này, đối với tuyến đường ống giai đoạn 2 sẽ được Tổng Công ty Vinaconex đầu tư bằng vật liệu kim loại. Hiện Vinaconex đã tiến hành tham khảo, đánh giá việc sử dụng tuyến ống bằng kim loại đang được sản xuất tại Bình Dương, Đồng Nai cho trạm cung cấp nước sạch tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Nếu xác định công nghệ này phù hợp, tuyến ống dẫn nước sông Đà giai đoạn 2 sẽ được sử dụng vật liệu kim loại này”, ông Vũ Quý Hòa khẳng định.


Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Đối với tuyến đường ống nước sông Đà giai đoạn 2, thành phố sẽ tăng cường giám sát, trong đó chất lượng vật liệu sử dụng làm tuyến đường ống sẽ đặt ưu tiên lên hàng đầu, để bảo đảm sự ổn định khi truyền dẫn với nguồn nước áp lực cao, tránh những sự cố vỡ ống nước như thời gian vừa qua”.


Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.