Làm rõ thông tin cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch

Sáng 24/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông cáo làm rõ thông tin cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Theo HNX, ngày 22/5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 473/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC từ ngày 25/5/2023, lý do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Đồng thời, cổ phiếu FLC vẫn đang bị đình chỉ giao dịch theo quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 24/2/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.

Theo Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, doanh nghiệp có hơn 64.700 cổ đông. Trước đó, nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu của Tập đoàn FLC trên HoSE từ ngày 20/2/2023. 

Sau đó, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển dữ liệu đăng ký và lưu ký cổ phiếu FLC sang thị trường UPCOM từ ngày 22/2/2023.

Liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, sau khi ông Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn này bị bắt để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán, hàng loạt công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do những vi phạm về công bố thông tin, toàn bộ các cổ phiếu khác thuộc "họ FLC" gồm ROS, HAI, ART, AMD, GAB, FLC và KLF cũng bị xử phạt.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.