Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí ngập sắc xanh

Thị trường diễn biến tích cực khi hàng loạt mã cổ phiếu tăng giá. Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp ngân hàng, chứng khoán, dầu khí ngập trong sắc xanh.
Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 22/5, VN-Index tăng 3,57 điểm lên 1.070,64 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 711,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.532,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 263 mã tăng giá, 125 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,99 điểm lên 215,9 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 83,6 triệu đơn vị, tương ứng 1.254,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 100 mã tăng giá, 81 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,13 điểm lên 81,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 45,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 561,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 178 mã tăng giá, 97 mã giảm giá và 88 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán ngập trong sắc xanh, tạo động lực tăng điểm cho thị trường chung. Nhóm cổ phiếu dầu khí không còn mã nào ở chiều giảm giá; trong khi, BSR, PLX, POS, PTV, PVC, PVD, PVS ở chiều tăng giá.

Cùng đó, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đồng loạt tăng giá. Rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã tăng giá, trong khi có 10 mã giảm giá. Nhóm cổ phiếu ngành thép diễn biến tích cực khi hàng loạt mã tăng giá như: DTL, HPG, HSG, KKC, SMC, TLH, VGC.

Dù thị trường tăng, nhưng điểm trừ là khối ngoại bán ròng khá mạnh. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 468 tỷ đồng trên HOSE và gần 12 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 11,65 tỷ đồng trên HNX. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là VNM với hơn 79 tỷ đồng, chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng gần 59 tỷ đồng, VND bị bán ròng hơn 53,3 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.