Làm rõ nguyên nhân vỡ đê quai thủy điện IaKrel 2

Bộ Công Thương vừa có văn bản chính thức thông tin về sự cố vỡ đê quai thượng lưu đập thủy điện Ia Krel 2 (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vào ngày 1/8. Đây sự cố nghiêm trọng xảy ra lần thứ 2 trong quá trình thi công dự án này.

Bộ Công Thương vừa có văn bản chính thức thông tin về sự cố vỡ đê quai thượng lưu đập thủy điện Ia Krel 2 (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vào ngày 1/8. Đây sự cố nghiêm trọng xảy ra lần thứ 2 trong quá trình thi công dự án này.

Sau sự cố này, Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật An toàn, Môi trường Công nghiệp... cùng các ban, ngành có chức năng tổ chức đoàn công tác kiểm tra hiện trường, rà soát và làm rõ các nguyên nhân gây ra sự cố, đồng thời xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu và cá nhân, đơn vị có liên quan để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp những sai phạm, đồng thời giải quyết khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng.

Được biết, trước và sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã thông báo khẩn cấp, đồng thời tổ chức sơ tán nhân dân vùng hạ du sau đập nên sự cố vỡ đê không gây tổn thất về người, nhưng ảnh hưởng không nhỏ về tài sản như phá hủy 27 chòi rẫy, thiệt hại gần 440ha diện tích cây trồng như lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều... của người dân và Công ty TNHH MTV 72.

Diễn biến sự cố như sau: Trong khi đang thi công xây dựng, do mưa trên diện rộng và kéo dài tại lưu vực hồ chứa khiến cho lưu lượng lũ đổ về hồ lớn, mực nước hồ chứa dâng nhanh đến cao trình 204,8m rồi vượt đỉnh; gây xói lở và làm vỡ hoàn toàn đê quai thượng lưu. Trong quá trình mực nước hồ chứa gia tăng, mặc dù chủ đầu tư đã cho nổ mìn phá bỏ khoảng 7m đập tràn (đã xây dựng) để tăng khả năng thoát lũ. Song không tránh khỏi sự cố vỡ đê.

Dự án thủy điện Ia Krel 2 được xây dựng tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai do Công ty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long Gia Lai làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2009 do UBND tỉnh Gia Lai cấp phép. Công trình đập thủy điện Ia Krel 2 có công suất lắp máy là 5,5MW, với 2 tổ máy; đập dâng bằng đất (đồng chất) có chiều cao lớn nhất là 27m; đập tràn tự do, nối tiếp hạ lưu dốc nước mũi phun với cao độ ngưỡng tràn là 203m; diện tích lưu vực đập là 236km2 mực nước dâng bình thường là 203m, mực nước chết là 202m. Hiện nay, dự án này vẫn đang trong quá trình xây dựng nên chưa được Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Thạch Huê

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.