Làm rõ một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Hà Nam

Ngày 1/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam nhằm làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hà Nam, sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Hà Nam đã đạt được những kết quả khả quan. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý, sử dụng đất đai được nâng lên. Công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định. Các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giảm, đến nay đã cơ bản chấm dứt. Tình trạng khiếu kiện, tố cáo liên quan đến đất đai giảm rõ rệt.

Vai trò của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được nâng lên, có vị trí quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đều thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đất đai được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả hơn và là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quyền lợi hợp pháp của chủ sử dụng đất được bảo đảm. Hà Nam thu hút được nhiều nhà đầu tư vào đầu tư tại địa phương, nhất là các doanh nghiệp FDI, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hiện đại nâng cao vị thế của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề trong công tác quản lý đất đai như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất và cho thuê đất; thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường và tái định cư; phân cấp quản lý đất đai…

Chú thích ảnh
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao Tỉnh ủy Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW nghiêm túc, quyết liệt. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đã tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của tỉnh Hà Nam để tiếp tục hoàn thiện, làm sâu sắc hơn nội dung tổng kết chung, đặc biệt là về các vấn đề như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Đối với các ý kiến, đề xuất khác, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh Hà Nam tổng hợp thành văn bản gửi Ban Chỉ đạo để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.