Lạm phát Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, thị trường kỳ vọng Fed chưa vội tăng lãi suất

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 đã giảm mạnh hơn dự báo, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa vội tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này dù xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng lạm phát.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/7, CPI của nước này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 4,2% của tháng 5 và thấp hơn dự báo 3,8% của các chuyên gia kinh tế. Trên cơ sở tháng, so với tháng 5, CPI của Mỹ trong tháng 6 giảm 0,4%, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này ghi nhận mức giảm theo tháng kể từ năm 2020. 

Động lực chính giúp lạm phát hạ nhiệt là giá năng lượng giảm mạnh trong tháng 6. Giá xăng tại Mỹ giảm 9,7% so với tháng trước, bù đắp cho mức tăng của giá thực phẩm và nhà ở. Trong khi đó, lạm phát lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời khi giá dầu đang tăng trở lại do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran và việc Tehran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, giá dầu đã bật tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể quay trở lại trong những tháng tới.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ cùng ngày, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương sẽ đưa đợt "bùng phát lạm phát" kéo dài suốt 5 năm qua trở thành quá khứ. Ông Warsh nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của Fed là điều hành chính sách tiền tệ một cách phù hợp nhất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn 2%, đồng thời khẳng định nếu chính sách được thực hiện đúng hướng, áp lực giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục được kiểm soát.

Ngay sau khi số liệu CPI được công bố, thị trường điều chỉnh mạnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Theo giới phân tích, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 28-29/7 đã giảm từ khoảng 40% xuống còn 13%, dù thị trường vẫn cho rằng khả năng tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 9 là khá lớn.

Phản ứng trước thông tin trên, đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi thị trường chứng khoán Phố Wall diễn biến trái chiều. Khoảng 20 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch 14/7, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên mức 7.534,54 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,5% lên mức 26.011,25 điểm nhờ số liệu lạm phát tích cực cùng kết quả kinh doanh khả quan của nhóm ngân hàng lớn. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones chịu sức ép do cổ phiếu IBM lao dốc hơn 20% sau khi tập đoàn này hạ triển vọng lợi nhuận quý II.

Trên thị trường “vàng đen”, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Giá dầu Brent có thời điểm vượt 87 USD/thùng, tăng khoảng 5% trong phiên sau khi đã tăng hơn 9% ở phiên trước đó. Theo giới phân tích, nguy cơ gián đoạn nguồn cung do giao tranh tại Trung Đông và lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz sụt giảm đang tạo áp lực tăng đối với giá năng lượng.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.