Làm giàu từ trồng thảo quả

Ông Hạng A Tăng, dân tộc Mông, ở bản Nậm Pha, Lai Châu là người đầu tiên đem cây thảo quả về trồng trên những cánh rừng của bản và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Hạng A Tăng, dân tộc Mông, bản Nậm Pha (xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) là người đầu tiên đem cây thảo quả về trồng trên những cánh rừng của bản và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Năm 1999, một lần đi thăm bà con ở huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) thấy những hộ nông dân ở đây trồng thảo quả mang lại giá trị kinh tế cao, là người nhanh nhạy, ông Tăng nhận ra rằng: Cây này có thể phù hợp trồng ở những khu rừng của bản mình. Từ suy nghĩ đó, ông đã xin một ít thảo quả về làm giống. Năm đầu tiên, gia đình ông trồng được 300 cây, nhưng do thiếu kinh nghiệm trồng và chăm sóc lên tỷ lệ cây sống chỉ đạt khoảng 40%. Không nản chí, năm sau ông tiếp tục trồng, đồng thời học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm trồng thảo quả qua các lớp tập huấn, sách, báo, ti vi... Do vậy, tỷ lệ cây sống ngày càng cao. Sau 3 năm số lượng cây thảo quả đã tăng lên 1.000 cây, đến nay gia đình ông đã trồng được trên 7.000 cây thảo quả (khoảng 7 ha).
Làm giàu từ trồng thảo quả ảnh 1

Ông Hạng A Tăng.

Sau 6 năm trồng, chăm sóc, lứa quả đầu tiên, gia đình ông chỉ thu được 3 tạ quả, nhưng những năm sau đó, sản lượng này một tăng dần, năm 2007 gia đình ông đã thu hoạch được 3 tấn thảo quả khô, mang về cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng. Năm 2014, gia đình thu được 3,6 tấn thảo quả khô, với giá bán là 150.000 đồng/kg, gia đình ông thu về trên 500 triệu đồng.Theo ông Tăng, trồng thảo quả cũng không mất nhiều công chăm sóc, năm đầu thì phải phát cỏ 3 - 4 lần, những năm sau chỉ cần phát dọn cỏ 2 lần xung quanh gốc để không cho chuột phá hoại. Cũng theo ông, trồng thảo quả có nhiều lợi ích: Vừa giữ được rừng, giữ được nước, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nguồn lãi thu được từ trồng thảo quả, gia đình ông Tăng đã vươn lên trở thành hộ giàu của bản và có điều kiện xây dựng nhà cửa, mua máy bừa, máy tuốt để phục vụ cho sản xuất, mở rộng chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá và sắm sửa đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho gia đình.Không chỉ là người đầu tiên mang giống thảo quả về trồng thử nghiệm và đã khẳng định được hiệu quả kinh tế tại vùng đất khó này mà ông Tăng còn tích cực vận động, hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp nguồn giống cho nhiều hộ gia đình trong bản. Nhiều gia đình trong bản đã xóa được đói, nghèo và làm giàu chính đáng nhờ vào việc đầu tư trồng thảo quả.Bài và ảnh: Hoản Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.