Làm gì để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đến các chốt kiểm dịch?

Việc kiểm tra giấy tờ tại các chốt kiểm dịch cũng có nguy cơ phát tán virus SARS-CoV-2, người dân và cán bộ kiểm dịch cần làm gì để tránh lây nhiễm?
Chú thích ảnh
Việc kiểm tra giấy tờ tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 khi kiểm tra giấy tờ tại các chốt kiểm dịch, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định: "Việc người dân dừng để kiểm tra giấy tờ tại điểm kiểm tra, chốt kiểm dịch có thể là nguy cơ lây lan virus nhiễm SARS-CoV-2, vì chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh. Chỉ cần có người mang virus nói chuyện rất dễ phát tán mầm bệnh ra không khí, nhất là trong trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách".

Cụ thể, ở phạm vi khoảng cách đứng gần, virus có thể qua kẽ hở khẩu trang xâm nhập vào người đối diện. Virus cũng có thể phát tán từ người mang mầm bệnh, bám dính vào các loại giấy tờ, trong quá trình kiểm tra, các giấy tờ này được chuyền tay nhau, tay người dính virus lại đưa lên mắt, mũi sẽ tạo ra cơ hội lây lan.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, để phòng lây nhiễm trong các tình huống phải kiểm tra giấy tờ khi đi qua các chốt kiểm dịch, người dân có thể chủ động đứng xa, giữ khoảng cách, giơ tờ giấy lên để lực lượng kiểm tra đủ nhìn, tránh việc giấy tờ qua tay nhiều người cầm vào, rất dễ lây lan mầm bệnh.

Đặc biệt nên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các điểm kiểm dịch, có thể áp dụng check mã QR hoặc các ứng dụng nhận diện để tránh ùn tắc, tránh tiếp xúc.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cũng cho rằng, hơn ai hết, bản thân người dân và người giữ chốt cần có hiểu biết về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.

Hiện nay đã xuất hiện một số trường hợp lây nhiễm ngay tại chốt kiểm soát dịch, hay nghiêm trọng hơn người lực lượng canh giữ chốt là F0. Vì vậy, việc đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tại các điểm kiểm dịch là rất quan trọng. Đồng thời, phải tăng cường xét nghiệm cho lực lượng làm việc ở chốt kiểm dịch để phòng ngừa, sàng lọc sớm các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?