Phạt kịch khung hai vợ chồng gây rối tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hà Nội

Công an phường Yên Phụ đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) để thụ lý theo thẩm quyền với cặp vợ chồng có dấu hiệu chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Chiều 29/7, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, UBND phường đã ra quyết định xử phạt hai vợ chồng Đ.K.H. (cư trú tại phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và N.V.N. gây rối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 (chốt tại chợ Yên Phụ) ở mức kịch khung, mỗi người 3 triệu đồng, tổng mức xử phạt là 6 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Hai vợ chồng gây rối tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở phường Yên Phụ. Ảnh cắt từ clip.

Công an phường Yên Phụ đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Tây Hồ để thụ lý theo thẩm quyền, vì hai vợ chồng này có dấu hiệu chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 28/7, hai vợ chồng N. và  H. không có phiếu/thẻ đi chợ, nhưng vẫn đi xe máy tới khu vực chốt kiểm soát chợ Yên Phụ. Do là người của phường, quận khác; nên lực lượng chức năng không cho qua chốt. Hai vợ chồng viện lý do thăm người nhà để được qua chốt, nhưng vẫn bị từ chối.

Dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, nhưng hai vợ chồng vẫn tiếp tục chống đối, gây rối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, gây ra tình trạng ách tắc giao thông, tập trung đông người. Ông N. khẳng định có đầy đủ giấy tờ và tỏ thái độ thách thức khi bị công an yêu cầu ra ngoài còn bà H. dùng điện thoại để livestream, chất vấn ngược và yêu cầu cán bộ trực chốt xuất trình thẻ ngành.

Sau lúc cãi vã, hai vợ chồng này xô đẩy, lao qua chốt và bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở để làm việc.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi cản trở, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân (từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức).
Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Ngày 10/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.
Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).
Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh bất cập về quản lý bữa ăn bán trú

Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh bất cập về quản lý bữa ăn bán trú

Liên quan tới công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, chiều 9/9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội, yêu cầu khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2026.