Lâm Đồng yêu cầu đơn vị xử lý rác thải rắn Đà Lạt thực hiện đúng cam kết

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa ra thông báo, yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh - đơn vị chịu trách nhiệm xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đà Lạt thực hiện các cam kết trong đầu tư, xử lý chất thải trên địa bàn.

Cụ thể, tại Thông báo số 126/UBND-MT ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Thời gian qua, các sở, ngành chức năng, UBND thành phố Đà Lạt và đơn vị liên quan đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh; đồng thời đã tạm ứng chi phí xử lý rác cho Công ty để quản lý, vận hành Nhà máy.

Tuy nhiên cho đến nay, Công ty vẫn chưa đầu tư, xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án; việc xử lý rác còn chậm, chưa đồng bộ và chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán chi phí xử lý rác theo quy định.

Từ thực trạng trên, lãnh đạo chính quyền tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND thành phố Đà Lạt làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ và thực hiện thanh quyết toán khối lượng rác đã xử lý theo quy định; có giải pháp xử lý, thanh quyết toán số lượng rác đang chôn lấp, cam kết đầu tư, xây dựng các hạng mục còn lại của dự án; xem xét giải quyết việc tiếp nhận rác của Công ty với điều kiện Công ty xử lý theo đúng quy trình và có cam kết xử lý hết khối lượng rác tiếp nhận, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện trước ngày 30/6/2019.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh (có địa chỉ tại đường Ngô Gia Tự, Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ đầu tư, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2015. Dự án có tổng đầu tư trên 381 tỷ đồng, công suất thiết kế để xử lý 200 tấn rác/ngày. Chất thải sau khi đốt sẽ chế biến thành phân vi sinh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện tất cả các hạng mục xử lý chất thải như đã cam kết, nên không xử lý kịp số lượng rác thải rắn tập kết về khu vực Nhà máy, dẫn đến tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực.

Nghiêm trọng hơn, ngày 14/3/2018, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã bắt quả tang Nhà máy này chôn lấp trái phép khoảng 30.000 m3 chất thải rắn, tương đương 40.000 tấn trong khuôn viên Nhà máy tại tiểu khu 163B, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, thay vì tiêu hủy bằng công nghệ đốt.

Cơ quan chức năng địa phương đã xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh 350 triệu đồng, đồng thời buộc đơn vị này có biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng môi trường ban đầu.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.