Lâm Đồng: Thu hồi 28 thẻ 'luồng xanh' vận tải do vi phạm quy định phòng, chống dịch

Ngày 9/8, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu hồi 28 giấy (thẻ) nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động "luồng xanh" vận tải hàng hóa. Nguyên nhân do các lái xe không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Chú thích ảnh
Xe xếp hàng trước khi vào kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Chuối, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). 

Theo đó, kết quả xác minh của Thanh tra Sở về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện vận tải hàng hóa theo QR Code trên địa bàn xác định, một số phương tiện vận tải khi về Lâm Đồng chưa tuân thủ quy định giao hàng tại vị trí, kho bãi theo quy định; vẫn còn giao hàng nhỏ lẻ tại các kho, cửa hàng trong địa bàn tỉnh.  

Đồng thời, nhiều QR Code khi được cơ quan chức năng quét kiểm tra không có dữ liệu các vị trí đậu, đỗ giao nhận hàng. Do đó, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng đã thu hồi 28 thẻ của các phương tiện ưu tiện hoạt động "luồng xanh" vận tải trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 33 điểm tập kết, giao nhận hàng hóa tập trung tại 12/12 huyện, thành phố phục vụ cho vận chuyển, lưu thông hàng hóa nội tỉnh và liên tỉnh. Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 1.222 lượt phương tiện ra, vào các điểm tập kết hàng hóa nêu trên.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng đã công bố "luồng xanh" vận tải nội tỉnh Lâm Đồng kết nối với "luồng xanh" quốc gia nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa trong điều kiện siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa, liên tiếp trong các ngày gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều lái xe tải chở hàng hóa đường dài đã cho người trốn trong xe tải để vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, từ ngày 6 - 8/8, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 1 trên Quốc lộ 20 (huyện Đạ Huoai) liên tục phát hiện hai lái xe tải chở hàng nhưng để người trốn trong thùng xe nhằm vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Ngày 8/8, UBND thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người về hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", mỗi trường hợp bị phạt 5 triệu đồng do liên quan đến việc trốn trong thùng xe tải nêu trên.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.