Lâm Đồng tăng cường bảo tồn động vật hoang dã

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp. Các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và đơn vị chủ rừng đã có nhiều cố gắng trong việc kiểm soát, bảo tồn động vật hoang dã.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp. Các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và đơn vị chủ rừng đã có nhiều cố gắng trong việc kiểm soát, bảo tồn động vật hoang dã.

Tuy nhiên, do một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức và chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và quản lý động vật hoang dã, nên các hành vi vi phạm không giảm mà vẫn diễn ra ở nhiều địa phương.


Để khắc phục tình trạng trên, bên cạnh việc tăng cường quản lý rừng, quản lý động vật hoang dã, kiểm tra, xử lý các hoạt động vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã trái phép, tỉnh Lâm Đồng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã, các kiến thức về bảo tồn động vật hoang dã và lợi ích của việc bảo tồn. Ngoài các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, người lao động và khách du lịch, các ngành chức năng còn tập trung tuyên truyền, phổ biến tới cộng đồng ở địa phương, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi có rừng. Tỉnh cũng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và khuyến khích việc thông báo các hành vi vi phạm tới cơ quan kiểm lâm.

Hoàng Liên Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.