Lâm Đồng tạm dừng khai thác cát tại 16 điểm

Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tạm dừng hoạt động khai thác đối với 16 điểm đã được giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai (đoạn qua huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).
Cụ thể, các tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác cát tại huyện Đạ Tẻh được yêu cầu tạm dừng khai thác gồm: Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phượng Hùng, hộ Nguyễn Minh Hải, hộ Trần Văn Thiện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Bình (2 mỏ khai thác), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Kim; tại huyện Cát Tiên, các tổ chức, cá nhân được yêu cầu tạm dừng khai thác gồm: Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường (3 mỏ), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Phong, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mạnh Hà, Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hà (2 mỏ), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Hằng và hộ Nguyễn Tiến Dương.

Thời hạn tạm dừng khai thác cát là 2 tháng đối với các giấy phép khai thác thuộc địa bàn huyện Đạ Tẻh, 3 tháng đối với giấy phép thuộc huyện Cát Tiên. Trong thời gian tạm dừng, nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động khai thác cát tại các khu vực nêu trên. Việc tiếp tục hoạt động khai thác của tổ chức, cá nhân nói trên chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng khai thác cát của các tổ chức, cá nhân nói trên; đồng thời báo cáo, đề xuất tỉnh thu hồi các giấy phép khai thác đối với các trường hợp không chấp hành việc tạm dừng khai thác trong thời hạn nêu trên.

Liên quan đến việc quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Phước xem xét, chỉ đạo tạm dừng khai thác cát đối với các điểm khai thác mà tỉnh Bình Phước đã cấp cho tổ chức, cá nhân trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa Lâm Đồng và Bình Phước. Nguyên nhân là do hoạt động khai thác cát của một số tổ chức, cá nhân tại sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa Lâm Đồng - Bình Phước) chưa tuân thủ quy định khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng trong suốt những năm qua.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.