Phú Yên chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trên sông Ba

UBND tỉnh Phú Yên giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát.
Phú Yên chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trên sông Ba ảnh 1

Khai thác cát ở hạ lưu sông Ba.

Trước thực trạng ồ ạt khai thác cát trên sông Ba, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thăm dò, khai thác cát cho đến khi tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, trên khu vực sông Ba, tập trung ở vùng hạ lưu có 28 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

Vừa qua có một số doanh nghiệp đã vi phạm trong việc khai thác cát không đúng như giấy phép được cấp. Qua kiểm tra, phát hiện 4 doanh nghiệp tập kết hơn 25.000 m3 cát tại cảng Vũng Rô để xuất bán ngoài tỉnh. Tuy nhiên, khi kiểm tra hóa đơn vận chuyển cát vào tập kết tại cảng Vũng Rô chỉ có hơn 10.790 m3, chênh lệch gần 14.270 m3.

Phú Yên chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trên sông Ba ảnh 2

Hàng chục nghìn mét khối cát khai thác từ hạ lưu sông Ba chở về cảng Vũng Rô để vận chuyển đi tiêu thụ ngoài tỉnh.

UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Cục thuế tỉnh kiểm tra các hóa đơn xuất bán cát vật liệu xây dựng thông thường của các doanh nghiệp; trên cơ sở đó giao Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra, xác minh, làm rõ phần chênh lệch khối lượng nêu trên; tổng hợp và có báo cáo tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, có biện pháp xử lý.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Phú Yên tạm dừng việc xuất bán cát để vận chuyển ra ngoài tỉnh vì không qua đấu giá khai thác, cho đến khi có ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên thực hiện nghiêm giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp, không được phép xuất bán cát cho các đơn vị vận chuyển ra khỏi địa phương; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc khai thác vượt độ sâu cho phép để thi công dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Tuyến đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Tiền Phong và thôn Vũ Vân (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) dài hơn 1 km hiện xuống cấp, mặt đê bong tróc. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống lụt bão.

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Từ tháng 7/2025, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Nam Mẫu, Khang Ninh và Cao Thượng với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 14.800 ha, dân số trên 11.700 người, sinh sống tại 13 thôn, bản.

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh), học sinh khiếm thị đang học cách dùng điện thoại đọc sách in, nhận biết màu sắc và tìm tài liệu. Từ những thao tác còn khó khăn, sự hướng dẫn của thầy cô giúp các em từng bước sử dụng công nghệ phục vụ việc học.