Lâm Đồng: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Sáng 12/12, Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo hình thức bỏ phiếu kín.
Chú thích ảnh
Chủ tọa Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Ảnh: baolamdong.vn

Ban kiểm phiếu đã phát phiếu tín nhiệm với 3 mức độ “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp” đến 71/74 đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Kết quả, về số phiếu tín nhiệm cao, ông Trần Đức Quận, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu với 67 phiếu (chiếm 90,54%). Xếp thứ hai là ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Duy Hùng, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cùng có 64 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 86,49%).

Bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 15 phiếu (chiếm 20,27%). Xếp thứ hai là ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Đặng Đức Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính cùng có 9 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 12,16%).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai và 100% đại biểu thống nhất thông qua tại Kỳ họp.

Phát biểu tại hội trường, ông Trần Đức Quận, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là dịp để các đại biểu, nhất là lãnh đạo các ban, ngành xem xét, khắc phục những hạn chế của bản thân và ngành mình phụ trách.

Chiều cùng ngày, Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX tiếp tục diễn ra với phiên thảo luận của các Tổ đại biểu.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.