Lâm Đồng hỏa tốc chỉ đạo thực hiện giải pháp cấp bách phòng, chống thiên tai

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường theo dõi, phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra do ảnh hưởng của mưa lớn.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt, cây cối đổ ngã trên 1 số tuyến đường thị trấn Cát Tiên (Lâm Đồng). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ 12 - 14 giờ ngày 25/8, tại một số địa phương ở tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, hai xã của huyện Đơn Dương là Đạ Ròn có lượng mưa 71mm và Thạnh Mỹ 40,8mm; xã Đạ Sar của huyện Lạc Dương 21mm… Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong những giờ tới, một số huyện, thành phố tiếp tục có mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở taluy, sườn dốc, đặc biệt là tại các huyện Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.

Để kịp thời phòng ngừa nguy cơ sạt lở, lũ quét và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai giải pháp cấp bách để chủ động phòng, chống tình hình mưa lũ, sạt lở đất như chỉ đạo của UBND tỉnh tại các công điện, văn bản trước đó.

Lãnh đạo UBND các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 10 huyện của tỉnh chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cử lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời rà soát các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường có thể xảy ra. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện, tài sản ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; thực hiện nghiêm túc trực ban 24/24 giờ để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2024 đã xảy ra vụ sạt lở trên Quốc lộ 27, đoạn qua Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) khiến tuyến đường này ách tắc. Đất đá sạt lở đã vùi lấp căn nhà của hộ bà V.T.P (thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng), làm 2 người tử vong. Tại vị trí xảy ra vụ việc cũng đã từng xảy ra một vụ sạt lở, vùi lấp căn nhà có 4 người trong gia đình đang ngủ. Vụ sạt lở khiến bà Ng.T.T. (sinh năm 1984) tử vong tại chỗ. Chồng bà T. và hai người con may mắn thoát nạn.

Lãnh đạo UBND huyện Đam Rông cho biết, căn nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp lần sau là một trong hai căn nhà đã được UBND xã sở tại đến kiểm tra, vận động di dời người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, chủ căn nhà trên lén trở về nhà lấy đồ đạc thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.