Lâm Đồng: Điều động, luân chuyển nhiều lãnh đạo cấp sở, huyện và thành phố

Sáng 10/4, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Chú thích ảnh
Bốn cán bộ nhận quyết định luân chuyển ngày 10/4/2023. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động, luân chuyển 4 cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, thành phố.

Theo Quyết định, ông Tôn Thiện San, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thay ông Bùi Sơn Điền được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Đức Trọng. Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Trọng đã được HĐND tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng điều động và chỉ định ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Cát Tiên. Ông Nguyễn Ngọc Nhi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Chú thích ảnh
Ban thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng 4 cán bộ được luân chuyển. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 4 đồng chí vừa được điều động, luân chuyển, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận khẳng định, công tác cán bộ được Tỉnh ủy Lâm Đồng quan tâm, chú trọng xây dựng. Các đồng chí trên đã trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm; đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường trên cương vị mới để hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó.

Chu Quốc Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.