Lâm Đồng đặt 5 nhiệm vụ trọng tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 16/8, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 đã kết thúc tốt đẹp.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đại hội hiệp thương thống nhất cử 99 ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Phạm Triều tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, trọng tâm gồm 5 nhiệm vụ chính nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể, tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tăng cường đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số để vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và các Ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khoá IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hai nhiệm vụ còn lại là tập trung đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, nguồn lực của các tôn giáo tham gia xây dựng phát triển địa phương. Cùng với đó là tuyên truyền kiều bào, người Lâm Đồng ở nước ngoài và thân nhân đoàn kết, chấp hành pháp luật, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, hướng về Tổ quốc.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên, Đại hội đưa ra nhiều giải pháp như, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; thông qua hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền…

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác mặt trận của tỉnh Lâm Đồng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động của Mặt trận ngày càng thiết thực, phù hợp, gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân và nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể. Trong đó, việc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được hơn 158 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới trên 2.300 căn và sửa chữa 651 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho hơn 2.900 hộ nghèo; phối hợp các cấp, ngành tiếp nhận gần 36 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội...

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác mặt trận của Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019-2024. Bà nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cần chủ động bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương phát động như “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm mang lại hiệu quả tích cực cho công tác Mặt trận tại địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.