Lâm Đồng chưa thống nhất cho đơn vị vận tải tăng giá cước

Ngày 17/3, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết chưa thống nhất với hồ sơ kê khai giá cước của một số đơn vị vận tải trên địa bàn điều chỉnh tăng giá cước sau khi giá nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng từ chối cho một số đơn vị vận tải trên địa bàn điều chỉnh tăng giá cước sau khi giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua. 

Cụ thể, sau khi nhận được hồ sơ kê khai giá cước (tăng giá cước) của các đơn vị vận tải gồm Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ Nam Nguyên, Hợp tác xã Vận tải ô tô Phan Thiết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải thương mại Thanh Lịch..., Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng không thống nhất với hồ sơ giá cước của các đơn vị nêu trên. Nguyên nhân do chi phí nhiên liệu hiện nay chiếm khoảng 35% - 40% tổng chi phí khi tính toán giá cước vận tải, nên khi giá nhiên liệu tăng khoảng 30% mà các đơn vị tính toán giá cước tăng đến 40% - 45% là không phù hợp.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị vận tải rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí trong hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút khách đi xe, hạn chế tối đa chiều xe rỗng nhằm hạn chế việc tăng giá cước. Đồng thời đề nghị các đơn vị vận tải trên thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá và văn bản hướng dẫn cụ thể của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng số 1577/SXD-VT ngày 09/3/2026 (về biểu mẫu, thời gian nộp hồ sơ, thời gian thực hiện, giải trình hợp lý mức tăng...).

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 359 đơn vị, công ty, hợp tác xã vận tải hành khách đang hoạt động khai thác các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh; trong đó, một số tuyến liên tỉnh trọng điểm như Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt – Hà Nội và một số tỉnh miền Trung… 

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.