Lâm Đồng cần quan tâm giải quyết chế độ cho người phơi nhiễm chất độc da cam

Chiều 22/9, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thăm và tặng quà ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Phường 9, thành phố Đà Lạt.
Lâm Đồng cần quan tâm giải quyết chế độ cho người phơi nhiễm chất độc da cam ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Phường 9, thành phố Đà Lạt.

Sau khi lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự nhiệt tình trong công tác chăm sóc nạn nhân của Hội, đồng thời động viên các hội viên cố gắng hơn nữa trong công tác chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đồng chí yêu cầu các các ngành, các cấp của địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng đang làm hồ sơ để được hưởng chế độ là người phơi nhiễm chất độc da cam.

Tại buổi gặp mặt, Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin Phường 9, thành phố Đà Lạt cũng đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về kinh phí hoạt động hàng năm; chế độ thù lao cho chức danh lãnh đạo Hội theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Hội còn đề nghị các ngành, các cấp liên quan xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho một số đối tượng đã làm hồ sơ để được hưởng chế độ là người phơi nhiễm chất độc da cam trên địa bàn phường.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ 50 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường 9, thành phố Đà Lạt.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.