Lâm Đồng bảo vệ thương hiệu khoai tây

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 1294/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt. Đây được coi là giải pháp khả thi chống lại tình trạng khoai tây Trung Quốc đưa vào Đà Lạt.
Lâm Đồng bảo vệ thương hiệu khoai tây ảnh 1

Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt được coi là giải pháp khả thi chống lại tình trạng khoai tây Trung Quốc đưa vào Đà Lạt. Trong ảnh: Khoai tây Trung Quốc được rửa sạch trước khi trộn đất để "biến" thành khoai tây Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Sau đó, giả mạo khoai tây Đà Lạt rồi đưa đi tiêu thụ trên cả nước. Thực tế này khiến khoai tây Đà Lạt nhanh chóng hạ giá, người nông dân gặp khó khăn.

Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng chủ trì và đang vào giai đoạn triển khai gồm các nội dung: Điều tra tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường; biên soạn 10.000 tờ rơi để hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt.

Thông tin trên Website của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng cách phân biệt khoai tây Đà Lạt… Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm khoai tây Đà Lạt hàng trăm nghìn bao bì, được sản xuất theo mẫu mà riêng và tem chống hàng giả cho mỗi túi, mỗi thùng chứa sản phẩm khoai tây Đà Lạt.

Sau khi đề án triển khai, sản phẩm khoai tây Đà Lạt sẽ được đóng vào túi lưới nhỏ trong có tem đăng ký thương hiệu thống nhất. Các túi lưới này sẽ xếp trong thùng carton loại 10kg, có dãn tem niêm phong, nhãn hiệu đăng ký độc quyền sản phẩm khoai tây Đà Lạt để người tiêu dùng phân biệt.

Theo nội dung Quyết định 1294, tỉnh Lâm Đồng sẽ đặt sản xuất 65.000 thùng carton loại 10kg; 900.000 nhãn dán; 65.000 tem dán trên thùng và 900.000 tem đặc biệt dạng tem chống hàng giả để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoai tây Đà Lạt trước khi đưa ra thị trường. Tổng kinh phí để thực hiện Đề án này trên 1,055 tỷ đồng; trong đó, sử dụng gần 776 triệu đồng từ ngân sách nhà nước, còn lại là vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân thụ hưởng đề án.

Thành phố Đà Lạt là vùng sản xuất rau lớn nhất cả nước với sản lượng hàng triệu tấn mỗi năm. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, cùng với việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nên sản phẩm rau Đà Lạt nổi tiếng cả nước về chất lượng.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số gian thương đã nhập rau củ Trung Quốc về Đà Lạt, giả mạo thương hiệu rồi đưa đi tiêu thụ trong cả nước, với giá chỉ bằng 20 - 30% giá sản phẩm rau củ Đà Lạt. Sản phẩm khoai tây được làm giả nhiều nhất. Những gian thương này chở hàng chục tấn khoai tây Trung Quốc về Đà Lạt, trộn đất đỏ đặc trưng của địa phương phủ lên vỏ củ khoai tây. Sau đó, sử dụng xe mang biển kiểm soát địa phương chở đi tiêu thụ trong cả nước khiến sản phẩm chính hiệu bị sụt giá nghiêm trọng làm người sản xuất điêu đứng.

Ông Nguyễn Văn Vinh, tại phường 8, thành phố Đà Lạt cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, người làm rau gặp nhiều khó khăn vì giá các loại sản phẩm rau - củ - quả giảm giá mạnh. Nhiều nhà vườn phải bán rẻ, chấp nhận thua lỗ do sản phẩm giá rẻ nhập ngoài trà trộn. Trước kia, xà lách coron, rau cải, bắp sú giá 2.000 - 3.000 đồng/gốc, giờ chỉ còn phân nửa. Trước kia, khoai tây bán mỗi kg 15.000 đồng, giờ xuống còn 6.000 - 7.000 đồng/kg…
 

Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật là đơn vị trực tiếp triển khai Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt cho biết: Hiện Chi cục đang tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu để in ấn tem nhãn, sản xuất thùng carton và túi lưới, sớm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khoai tây trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị sẽ khẩn trương xúc tiến việc thực hiện Đề án thí điểm này, nếu thành công sẽ triển khai nhân rộng tới các sản phẩm khác, để bảo vệ thương hiệu cho vùng nông sản nổi tiếng cả nước này…
Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.