Lâm Đồng: Án chung thân cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/9, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm bị hại sau 4 ngày xét xử. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tù chung thân cho bị cáo Lê Thị Lại về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo Lê Thị Lại phải bồi thường cho các bị hại theo quy định.
Chú thích ảnh
Hàng trăm bị hại đến dự phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Lại về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo cáo trạng của Viện Kiếm sát Nhân dân tỉnh, Lê Thị Lại (sinh năm 1964, trú thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) tổ chức chơi huê (chơi hụi) với nhiều người và làm thủ huê từ năm 2005. Ban đầu, việc chơi huê diễn ra bình thường, theo thỏa thuận giữa thủ huê và những người chơi huê (con huê). Do số lượng người tham gia chơi ít nên Lê Thị Lại thu tiền và trả tiền huê đầy đủ cho những người chơi nên từ đó người chơi huê tin tưởng tham gia chơi ngày càng đông hơn.

Từ năm 2017 trở đi, Lại mở nhiều dây huê cùng một lúc nhưng do Lại không cân đối được việc thu tiền huê và trả tiền huê cho những người chơi, nên dẫn đến bị thâm hụt dòng tiền thu huê – trả huê. Để có tiền chi trả cho những người chơi huê hốt chót và tiền bị thâm hụt nên Lê Thị Lại đưa ra thông tin gian dối là có dây huê 1 triệu đồng/phần/tháng, có 947 người chơi huê, với tổng số phần là 19.043 phần, mở ngày 5/11/2020, kết thúc chơi ngày 22/1/2022 và thông tin có người cần bán lại phần huê.

Do tin tưởng thông tin Lại đưa ra là thật nên có 295 người đồng ý mua với tổng số phần là 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền này, Lại dùng một phần số tiền này để trả tiền lời cho người chơi hụi và chiếm đoạt số tiền hơn 117 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Lại sử dụng vào việc trả nợ tiền huê, trả tiền vay bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó. Đến ngày 8/1/2021, Lê Thị Lại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chú thích ảnh
Bị cáo Lê Thị Lại tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu đối chiếu giữa Lê Thị Lại với các bị hại có đơn tố cáo xác định đối với dây huê mở ngày 5/11/2020 thì Lại đã chiếm đoạt của 203 người chơi hụi (trong đó có nhiều người cùng góp tiền chơi chung) với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 117 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Lê Thị Lại đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xét xử nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm nói chung.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.