Lại xảy ra động đất ở Indonesia

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển tỉnh Tây Sulawesi ở miền Trung nước này vào chiều 14/1.

Trận động đất xảy ra vào hồi 13h35' theo giờ Jakarta, có tâm ở vị trí cách huyện Majene 4 km về phía Tây Bắc và nằm ở độ sâu 10 km. Trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần.

Trước đó 10 ngày, một trận động đất có độ lớn 5 đã xảy ra cách khu vực Kendari của Indonesia 137 km về phía Bắc Tây Bắc. Tâm vụ động đất nằm ở độ sâu 10 km với vị trí ban đầu được xác định ở 2,7634 độ vĩ Nam và 122,2431 độ kinh Đông.

Indonesia nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, do đó thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn và núi lửa phun trào. Năm 2018, trận động đất có độ lớn 7,5 gây ra sóng thần trên đảo Sulawesi đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích. Trước đó, năm 2004, trận động đất có độ lớn 9,1 đã làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia, gây ra sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương và làm 220.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 170.000 người ở Indonesia.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.