Croatia tiếp tục hứng chịu các rung chấn mới sau trận động đất

Sáng 30/12, Croatia tiếp tục hứng chịu các rung chấn mới sau khi nước này vừa trải qua trận động đất mạnh có độ lớn 6,4 một ngày trước đó, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều tòa nhà sụp đổ. 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau trận động đất ở thị trấn Petrinja, cách thủ đô Zagreb, Croatia khoảng 50km về phía Đông Nam, ngày 29/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), các rung chấn mới có độ lớn 4,8 và 4,7 xảy ra tại chính thị trấn Petrinja, phía Nam thủ đô Zabreb của Croatia, nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất trong trận động đất ngày 29/12.

Cho đến nay, trận động đất ngày 29/12 đã làm 7 người thiệt mạng, ít nhất 20 người bị thương. Nhiều cư dân ở thị trấn Petrinja không dám ngủ vào ban đêm do lo sợ xảy ra dư chấn mạnh. Một số người qua đêm trong ô tô hoặc tạm trú tại doanh trại quân đội gần đó. Nhiều khu vực trong thị trấn Petrinja và thị trấn Sisak gần đó đến sáng 30/12 vẫn chưa có điện. 

Theo kế hoạch, quan chức EU phụ trách xử lý khủng hoảng Janez Lenarcic sẽ tới thị trấn Petrinja vào chiều 30/12 khi khối này đang chuẩn bị các nguồn lực cứu trợ. 

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.