Lai tạo thành công giống bò Úc tại Việt Nam

Chi cục thú y tỉnh An Giang đã lai tạo thành công giống bò Red Angus (Úc) và đã tiến hành gieo tinh cho 234 con bò cái địa phương, đồng thời tiến hành nghiệm thu 15 con bò lai Red Angus.

Chi cục thú y tỉnh An Giang đã thực hiện thành công kế hoạch “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo để cải tạo giống bò thịt tại hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên”.  Theo đó, Chi cục đã lai tạo thành công giống bò Red Angus (Úc) và đã tiến hành gieo tinh cho 234 con bò cái địa phương, đồng thời tiến hành nghiệm thu 15 con bò lai Red Angus, trong đó có 10 con thực hiện tại huyện Tri Tôn và 5 con tại huyện Tịnh Biên.

Giống bò Red Angus là bò Úc (hay còn gọi là bò cọp, vì bò có hình dáng giống như con cọp con), là loại bò cho sản lượng thịt nhiều, dễ nuôi và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai ở tỉnh An Giang, nhất là tại vùng đất của huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Kết quả lai tạo giống bò này đã mở ra triển vọng ứng dụng đáp ứng nhu cầu con giống với chất lượng thịt cao và sản lượng vượt trội cho việc nuôi bò thịt của bà con nông dân người dân tộc Khmer ở hai huyện miền núi trên.

Lai tạo thành công giống bò Úc tại Việt Nam ảnh 1

Bê lai của ông Chau Băng (ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn) do dự án do Chi cục Thú y An Giang hỗ trợ. Ảnh: nongnghiep.vn.

Theo các cán bộ kỹ thuật của Trạm Thú y huyện Tri Tôn, đây là chương trình xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi bằng cách gieo tinh nhân tạo giống bò Red Angus với bò cái nền lai Sind, Braman, tạo ra con lai F1 có tỉ lệ thịt cao, giúp người chăn nuôi cải thiện hiệu quả giống bò thịt tại huyện Tri Tôn.

Các con bò lai Red Angus khi mới sinh ra đã có trọng lượng trên 26 kg và sau 2 tháng nuôi tăng trọng đạt từ 60 - 70 kg/con, bò đạt trọng lượng xuất chuồng là trên 1 tấn/con.

Hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh An Giang đang thực hiện tiếp kế hoạch “Ứng dụng phương pháp sử dụng vòng CIDR kết hợp với PGF2α và GnRH gây động dục đồng loạt, nhằm tăng hiệu quả gieo tinh nhân tạo cho bò”. Kế hoạch trong 2 năm 2014 và 2015, sẽ tiến hành gieo tinh cho 150 con bò cái sinh sản, tinh sử dụng là tinh của các giống bò Angus; đồng thời, sẽ tiến hành thực hiện kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật – tài chính – thị trường cho sản phẩm bò thịt của tỉnh An Giang.

Nhằm đáp ứng nhu cầu con giống cho người dân tham gia đầu tư phát triển chăn nuôi bò thịt, tỉnh An Giang sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho bà con dân tộc Khmer ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên chăn nuôi đầu tư mua 600 con bò cái nền, gieo tinh nhân tạo cho 900 con bò lai tạo giống bò Red Angus và hỗ trợ kinh phí trồng cỏ trên diện tích 10 ha để làm thức ăn cho bò.

Vương Thoại Trung

Dành cho bạn

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường ; bố trí cho các em ở nội trú tại trường học.

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Ngày 11/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Đảng ủy 104 xã, phường trên địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng của năm 2026, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.