Lãi suất vay mua nhà tại Mỹ vượt mốc 7%

Lãi suất vay mua nhà tại Mỹ đã vượt mốc 7%, lên mức cao nhất trong 7 tháng qua, sau khi có số liệu về mức tăng trưởng liên quan đến việc tuyển dụng lao động trong tháng 12/2024.
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà được rao bán tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, lãi suất vay mua nhà ở Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên ngưỡng 7,04% trong ngày 15/1, tăng so với mức 6,93% một tuần trước đó. Lãi suất này tăng sau khi thị trường việc làm tăng trưởng vượt kỳ vọng, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ - nhân tố có liên quan tới thế chấp vay mua nhà, lên cao..

Lãi suất vay mua nhà lên mức cao nhất trong 7 tháng ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về thị trường việc làm, theo đó, kinh tế Mỹ trong tháng 12 tạo thêm 256.000 việc làm mới, vượt xa so với kỳ vọng. Đà tuyển dụng lao động mạnh mẽ khiến giới giao dịch phải đánh giá lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương - Fed) trong năm nay, tạo ra đà bứt phá về lợi suất trái phiếu chính phủ.

Đây là tuần thứ 5 liên tiếp lãi suất vay mua nhà tại Mỹ tăng, song trong thời gian tới, áp lực đối với người mua nhà có thể sẽ giảm bớt vì lợi suất trái phiếu chính phủ giảm khá mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ ngày 15/1 công bố thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đặc biệt là CPI lõi (không bao gồm mặt hàng năng lượng và lương thực). Theo đó, CPI lõi tháng 12/2024 tăng 0,2%, giảm so với mức tăng 0,3% trong 4 tháng liên tiếp trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong ngày 16/1 đã giảm xuống mức 4,61%, giảm khá mạnh so với mức 4,79% hai ngày trước đó.

Nguyễn Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.