Lãi suất huy động đang nhích lên

Hơn 1 tuần qua, lãi suất huy động của một số ngân hàng tăng nhẹ. Hiện lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm đã tăng thêm từ 0,2 - 0,4%, tùy từng kỳ hạn tiền gửi.

Theo các chuyên gia tài chính, đây có thể được xem là động thái đón bắt của ngân hàng. Nguyên nhân cuối năm, nhu cầu gửi tiền tiết kiệm thường tăng mạnh do đây là thời điểm các doanh nghiệp hay người dân thu về tiền lãi, tiền thưởng tết… Theo đó, số tiền vất vả kiếm được sau 1 năm làm việc sẽ được doanh nghiệp, cá nhân tích cóp để dành tiết kiệm như lộc của năm.

Anh Thăng Long, ngụ tại quận 9 (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Năm nào cũng vậy, công ty của tôi cũng thưởng tết gấp 3 lần lương. Số tiền thưởng Tết cộng với lương cuối năm, tôi chỉ dành 1 nửa để mua sắm chi tiêu trong dịp Tết, phần còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhờ vậy, số tiền tích cóp của gia đình tôi giờ đã lên con số vài tỷ đồng. Dự kiến sang năm, tôi sẽ mua một căn hộ mới rộng hơn từ số tiền tích cóp được” .

Lãi suất huy động đang nhích lên ảnh 1

Nhằm hút tiền gửi cũng như hạn chế "làn sóng" rút tiền trong dịp Tết, các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ 0,2 - 0,4%.

Có thể thấy, hiện các ngân hàng đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 năm từ 6,6% - 7,5% tuỳ ngân hàng cùng với rất nhiều quà tặng hấp dẫn, từ hiện vật đến vàng. Ngoài ra, lãi suất huy động ngắn hạn cũng tăng nhẹ. Điển hình, ngân hàng Eximbank đang áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ ngày 5/1 với mức tăng từ 0,1-0,2%. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tháng (lĩnh lãi cuối kỳ) tăng lên 4,6%/năm, 3 tháng lên 5%/năm và 6 tháng là 5,6%/năm.

Sacombank cũng điều chỉnh tăng lãi suất thêm 0,1 - 0,3%/năm ở một số kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 2 tháng tăng từ 4,9% lên 5%; kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng tăng từ 5,9% lên 6%/năm. Riêng sản phẩm tiết kiệm Tích tài, ngân hàng tăng lãi suất 6 tháng và 9 tháng từ 5,2 - 5,3% lên 5,5%/năm.

Tại VPBank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,9%/năm lên 5,2%/năm, kỳ hạn 12 và 13 tháng tăng từ 6,5% lên 6,9%/năm. Ngoài ra, ngân hàng này còn cộng thêm lãi suất với khoản gửi online, mức lãi suất online cao nhất hiện là 8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng và các khoản tiền trên 5 tỷ đồng...

Trước đó, thị trường cũng ghi nhận việc điều chỉnh lãi suất của hàng loạt ngân hàng khác như: TPBank, Techcombank, PVcomBank..., với mức tăng thêm 0,1-0,3% mỗi năm cho một số kỳ hạn ngắn.

Nhận định vấn đề này, đại diện NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho rằng, bên cạnh nhu cầu vay vốn để mua hàng hóa Tết, trả lương, thưởng hay mua sắm, sửa sang nhà cửa trong dịp Tết thì nhu cầu rút tiền gửi cho mục đích trên cũng tương tự. Chính vì vậy, động thái tăng lãi suất huy động của một số ngân hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ hay hạn chế làn sóng rút vốn, đồng thời thu hút người dân gửi tiền. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, động thái này chỉ mang tính chất thời vụ trong dịp Tết.

Tin, ảnh: Hải Yên

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.