Lại phát hiện vật thể cách xa khu vực tìm kiếm máy bay

Ảnh vệ tinh mới nhất mà Pháp vừa cung cấp liên quan tới vật thể nghi của máy bay Malaysia mất tích cho thấy một địa điểm khác so với các địa điểm trong ảnh vệ tinh do Trung Quốc và Australia công bố trước đó.

Ảnh vệ tinh mới nhất mà Pháp vừa cung cấp liên quan tới vật thể nghi của máy bay Malaysia mất tích cho thấy một địa điểm khác xa so với các địa điểm trong ảnh vệ tinh do Trung Quốc và Australia công bố trước đó.

Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Australia Warren Truss trả lời đài phát thanh của ABC nói rằng các hình ảnh vệ tinh của Pháp chụp được tập trung trong một khu vực cách vùng tìm kiếm hiện nay (cách thành phố cảng Perth của Australia 2.500 km về phía Tây Nam) khoảng 850 km về phía Bắc. Ông nói: "Nó không nằm ở khu vực từng được cho rằng máy bay có khả năng đi vào nhiều nhất".

Lại phát hiện vật thể cách xa khu vực tìm kiếm máy bay ảnh 1

Máy bay của Không lực Hoàng gia Australia tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay MH 370. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hôm 23/3, Bộ Giao thông Malaysia cho biết nước này đã nhận được hình ảnh vệ tinh mới do nhà chức trách Pháp cung cấp, theo đó những vật thể có khả năng là mảnh vỡ của máy bay mất tích nằm ở dọc hành lang phía Nam.

Trước đó 1 ngày, Trung Quốc cũng công bố hình ảnh vệ tinh nước này chụp được một vật thể trôi nổi dài 22 mét và rộng 13 mét ở Nam Ấn Độ Dương, cách vật thể mà Australia phát hiện hôm 20/3 khoảng 120 km về phía Tây Nam.

*Mỹ chuyển thiết bị định vị hộp đen

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã lệnh cho Hạm đội Thái Bình Dương chuyển một thiết bị định vị hộp đen tới khu vực đang tăng cường hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích mang số hiệu 370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong thông cáo ra ngày 23/4 (giờ địa phương), Hải quân Mỹ nhấn mạnh việc triển khai thiết bị mang tên Towed Pinger Locator 25 (TPL-25) chỉ là "biện pháp dự phòng trong trường hợp xác định được khu vực có mảnh vỡ của máy bay", theo đó thiết bị trên "sẽ hỗ trợ đáng kể trong việc định vị hộp đen của máy bay mất tích".

Hệ thống TPL-25 có thể xác định vị trí hộp đen của máy bay bị chìm ở "độ sâu tối đa là 6 km tại bất kỳ khu vực nào".

Trong khi đó, sáng 24/3, máy bay IL-76 của Trung Quốc đã bay tới khu vực ngoài khơi cách thành phố Perth của Australia 2.500 km về phía Tây và bắt đầu tham gia công tác tìm kiếm máy bay mất tích.


TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.