Trung Quốc công bố hình ảnh vật thể nghi liên quan máy bay mất tích

Ngày 22/3, Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng của Trung Quốc (SASTIND) thông báo các vệ tinh của nước này đã phát hiện một vật thể trôi nổi ở phía Nam Ấn Độ Dương nghi có liên quan tới máy bay số hiệu MH-370 mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia (Malaysia Airlines).

Ngày 22/3, Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng của Trung Quốc (SASTIND) thông báo các vệ tinh của nước này đã phát hiện một vật thể trôi nổi ở phía Nam Ấn Độ Dương nghi có liên quan tới máy bay số hiệu MH-370 mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia (Malaysia Airlines).  

Theo SASTIND, vệ tinh quan sát "Gaofen-1" hôm 18/3 đã chụp được hình ảnh có độ phân giải cao của một vật thể dài 22,5 mét, rộng 13 mét ở 44 độ 57 phút vĩ Nam và 90 độ 13 phút kinh Đông, phía Nam Ấn Độ Dương. Vị trí phát hiện vật thể nằm trong hành lang tìm kiếm chiếc MH-370 mất tích, cách địa điểm mà Australia phát hiện các vật thể hôm 16/3 khoảng 120 km về hướng giữa Nam và Nam-Tây Nam.  

Trung Quốc công bố hình ảnh vật thể nghi liên quan máy bay mất tích ảnh 1

Hình ảnh Trung Quốc công bố vật thể lạ nghi là máy bay Malaysia mất tích. Ảnh: CNN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại cuộc họp báo ngày 22/3, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein xác nhận Trung Quốc đã thông báo việc chụp được hình ảnh vệ tinh mới về một hoặc nhiều vật thể nổi có thể liên quan đến máy bay mất tích MH370.  

Ông Hussein cho biết Malaysia vẫn đang khẩn trương tiến hành mọi biện pháp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Mặc dù các hoạt động tìm kiếm đã được tăng cường nhưng hiện vẫn chưa thu được kết quả đáng kể nào.   

Tại hành lang phía Bắc, đáp lại những công hàm ngoại giao của Malaysia, các nước Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Lào, Kyrgyzstan và Kazakhstan đã tuyên bố rằng không phát hiện hình ảnh máy bay nào trên hệ thống rađa của họ.   

Tại hành lang phía Nam, ngày 22/3, Trung Quốc đã điều 2 máy bay vận tải IL-76 và một máy bay Y-8 từ Malaysia tới thành phố Perth, bang Tây Australia, hỗ trợ công tác tìm kiếm máy bay MH-370.  

 Hiện các máy bay P3 Orions tham gia tìm kiếm của Australia và New Zealand gặp nhiều hạn chế về khoảng cách và phụ thuộc vào kỹ thuật hình ảnh hồng ngoại. Vì vậy, sự góp mặt của các máy bay IL-76 sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc xác định các vật thể trên biển nghi của máy bay MH-370 mất tích.   

Trung Quốc cũng đã điều động thêm hai tàu từ vùng biển Andaman đến hành lang phía Nam để cùng tìm kiếm với 5 tàu Trung Quốc hiện có mặt tại đây. Hai máy bay của Ấn Độ P8 Poseidon và C130 Hercules cũng đã tới Malaysia vào lúc 18 giờ ngày 21/3. Tàu HMS Echo, được trang bị những thiết bị cảm ứng hiện đại, ở Vịnh Persian cũng đang trên đường tới vành đai phía Nam.   

Tại khu vực tìm kiếm của Australia, 5 máy bay và hai tàu lớn đang phối hợp tìm kiếm tại Nam Ấn Độ Dương ở điểm phía Australia thông báo phát hiện vật thể nghi liên quan máy bay MH370, cách thành phố Perth 2.500 km về phía Tây Nam.

Mặc dù, điều kiện thời tiết ngày 21/3 tốt, tầm nhìn cũng được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện bất cứ vật thể nào tại khu vực này.  

 Chiến dịch tìm kiếm vẫn tiếp tục và riêng trong ngày 22/3 đã tìm kiếm trên một phạm vi rộng 10.500 dặm vuông (16.800 km2). Trung tâm điều phối tìm kiếm cứu hộ Australia cho biết có 6 máy bay (4 của quân đội và 2 của dân sự) sẽ tham gia tìm kiếm tại khu vực này, hai tàu thương mại cũng đang có mặt tại khu vực trong quá trình tìm kiếm. Tàu HMASS Success của Hải quân Hoàng gia Australia cũng đã tham gia tìm kiếm từ 14 giờ 30 ngày 22/3.


TTXVN/tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.