Lại hình thành áp thấp trên Biển Đông

Hiện nay, ở phía Đông khu vực giữa biển Đông hình thành một vùng áp thấp, dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 7 - 10km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Hiện nay, ở phía Đông khu vực giữa biển Đông hình thành một vùng áp thấp, dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 7 - 10km/h.

Lại hình thành áp thấp trên Biển Đông ảnh 1

Bắc Bộ giảm mưa. Ảnh: vnexpress.net

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở vùng khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Do những yếu tố gây mưa vùng xoáy thấp trên khu vực biển miền Trung với gió Đông đang yếu dần đi nên diện mưa sẽ bị thu hẹp, khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An vẫn còn có mưa vừa, mưa to và dông, sau đó vùng xoáy thấp tan hẳn nên từ trưa nay (9/9) và ba ngày tiếp theo khu vực Bắc bộ và miền Trung giảm mưa, trưa chiều trời hửng nắng, đồng thời nhiệt độ Bắc bộ cũng tăng lên 28 - 30 độ C, miền Trung 29 - 31 độ C, trời mát.

Các tỉnh Nam bộ, đầu tuần giảm mưa, trưa chiều trời hửng nắng, sau đó từ ngày (11/9) gió Tây Nam dự báo quay trở lại gây mưa cho các tỉnh ven biển như Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang.

Trên biển, Vịnh Bắc bộ vẫn còn có mưa dông làm tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km, nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km.

Trong ngày 9/9, phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Lý Thanh Hương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.