Lại đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir

Đụng độ lại xảy ra ở khu vực Kashmir tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ tối 15/1. Quân đội Pakistan cáo buộc binh sĩ Ấn Độ đã nã súng vào một vị trí của phía Pakistan vào 10 giờ tối (giờ địa phương), làm 1 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.
Đụng độ lại xảy ra ở khu vực Kashmir tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ tối 15/1. Quân đội Pakistan cáo buộc binh sĩ Ấn Độ đã nã súng vào một vị trí của phía Pakistan vào 10 giờ tối (giờ địa phương), làm 1 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.
 Lại đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir ảnh 1

Khu vực tranh chấp Kashmir. Ảnh: Internet.

Theo tuyên bố của quân đội Pakistan, đây là vụ đọ súng thứ năm gây thương vong giữa binh sĩ hai bên tại khu vực này kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, mỗi bên đã có hai binh sĩ thiệt mạng trong các vụ giao tranh.

Đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan bùng phát từ ngày 6/1 ở Ranh giới kiểm soát (LOC) phân chia khu vực thuộc quyền kiểm soát của hai bên tại Kashmir đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng khiêu khích, vi phạm lệnh ngừng bắn thực thi ở LOC từ năm 2003.

Ngày 14/1, chỉ huy quân sự hai nước đã tiến hành cuộc họp khẩn để thảo luận các biện pháp nhằm giảm căng thẳng và chấm dứt nổ súng ở khu vực này. Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ cáo buộc phía Pakistan đã ba lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kể từ sau cuộc họp này.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh yêu cầu phía Pakistan phải có hành động ngay lập tức đối với những người chịu trách nhiệm về các vụ nổ súng làm binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Islamabat đã bác bỏ các cáo buộc của New Delhi.

Trước đó, Pakistan đã đề nghị nhóm quan sát viên quân sự Liên hợp quốc ở Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) tiến hành điều tra về các vi phạm lệnh ngừng bắn ở LOC, nhưng phía Ấn Độ phản đối.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).