Ấn Độ và Pakistan nã súng ở Kashmir

Các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tối 13/1 lại nã pháo và súng hạng nặng vào nhau tại khu vực Ranh giới kiểm soát (LOC) thuộc phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tối 13/1 lại nã pháo và súng hạng nặng vào nhau tại khu vực Ranh giới kiểm soát (LOC) thuộc phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Người phát ngôn quân đội Ấn Độ cáo buộc các binh sĩ Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở LOC, vô cớ nổ súng và bắn đạn pháo vào một số vị trí của quân đội Ấn Độ, buộc các binh sĩ Ấn Độ phải bắn trả. Phía Ấn Độ không bị tổn hại gì trong vụ giao tranh này.
Ấn Độ và Pakistan nã súng ở Kashmir ảnh 1

Binh sĩ biên phòng Ấn Độ tuần tra tại khu vực cửa khẩu Chachwal, cách thành phố Jammu 65km về phía bắc, ngày 2/8/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ mà Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chiến giữa hai nước láng giềng này kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947. Hai bên đã thực thi ngừng bắn ở LOC phân chia ranh giới tại Kashmir kể từ năm 2003, song thỉnh thoảng vẫn xảy ra đụng độ tại khu vực này và hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan từ ngày 6/1 ở LOC đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Đến nay, mỗi bên đã có hai binh sĩ thiệt mạng trong các vụ giao tranh. Phía Pakistan muốn một bên thứ ba điều tra về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Islamabat đã đề nghị nhóm quan sát viên quân sự Liên hợp quốc (LHQ) ở Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) điều tra về vấn đề này. Tuy nhiên, phía New Delhi phản đối đề xuất của Islamabat và không muốn quốc tế hóa vấn đề trên. Trước tình hình này, các quan chức quân sự hai nước dự kiến gặp nhau trong ngày 14/1 tại LOC để tìm cách giảm căng thẳng giữa hai bên.Các kênh truyền hình địa phương cho biết đây là cuộc gặp cấp chuẩn tướng và cuộc gặp sẽ được tiến hành ở Poonch lúc 13 giờ ngày 14/1 (giờ địa phương).TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.