Lai Châu: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Ngày 28/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu (1952 - 2017).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Chính ủy Quân khu 2 đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên quân kỳ quyết thắng và trao Huân chương cho Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu do đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu trong 65 năm qua.

Lai Châu: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện ảnh 1

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu II trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch cho LLVT tỉnh Lai Châu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đùm bọc, yêu thương của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đã không ngừng trưởng thành, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng của tỉnh Lai Châu đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Từ khi thành lập tỉnh Lai Châu mới đến nay, lực lượng vũ trang địa phương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu luôn bám sát phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc"; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện và bảo đảm an toàn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và tham gia hội thao, hội thi các cấp đạt kết quả cao. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác tuyển quân hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao. Các phương án chiến đấu được luyện tập thường xuyên, khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu từng bước được cải thiện.

Với những chiến công và thành tích đã đạt được trong 65 năm qua, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba;

70 Huân chương Chiến công; gần 40 đơn vị, 19 cá nhân trên địa bàn tỉnh được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 10 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trên 22.000 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công các loại, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân, Huy chương cho hơn 1.700 đồng chí chuyên gia và quân tình nguyện thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp này, 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân lực, quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.