Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp gỡ doanh nhân năm 2024 với chủ đề “Lắng nghe, chia sẻ, kết nối, xây dựng và phát triển”.
Chú thích ảnh

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân đã thẳng thắn trao đổi các vấn đề: Tình hình hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân, phát triển doanh nghiệp năm 2024, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế đặt ra; thảo luận, giải đáp kiến nghị đề xuất về những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển…

Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân cũng đưa ra những câu hỏi, nội dung trao đổi, kiến nghị với các cấp chính quyền.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, thành phố cũng đã giải đáp kiến nghị, đề xuất và ghi nhận ý kiến để tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, khẳng định: Ngay sau Hội nghị, các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận và giải quyết kịp thời.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị tăng cường chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, công khai, minh bạch; tạo động lực và cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các Hội doanh nghiệp; Liên minh Hợp tác xã cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội; chủ động nghiên cứu, đánh giá thách thức và thời cơ, kịp thời chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, hội viên.

Thường xuyên trao đổi thông tin, tiếp tục xây dựng phản ánh, bổ sung chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nâng cao vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin về pháp luật, thị trường, dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, giải quyết tranh chấp, là chỗ dựa, là nơi phản ánh các hoạt động của doanh  nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu (Việt Nam) với Chính quyền nhân dân huyện Kim Bình (Trung Quốc). Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã và đang từng bước phát triển về số lượng và hiệu quả kinh doanh, có những đóng góp rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, đã có 2.100 doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 9 tháng năm 2024 các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đóng góp trên 74,2% nguồn thu ngân sách của tỉnh (khoảng 1.235 tỷ đồng); doanh nghiệp khu vực tư nhân và hợp tác xã đóng góp 1.208 tỷ đồng, tạo việc làm cho 21.375 lao động với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. 

Các doanh nghiệp cũng đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Cộng đồng doanh nghiệp đã cùng các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu đưa tỉnh Lai Châu từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Đặc biệt là sau 20 năm chia tách, thành lập, tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Duy trì tốc độ tăng trưởng qua các thời kỳ; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng.

Đến năm 2024, cơ cấu các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - thuế sản xuất lần lượt là: 13,3% - 44,2% - 36,5% - 6%...

PV

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.