Chợ phiên bản Nậm Pắt, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nằm ở độ cao hơn 1300m so với mực nước biển với khí hậu quanh năm mát mẻ, cách trung tâm huyện khoảng gần 40 km.
Những năm trước đây, chợ được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng vào ngày thứ Bảy của tuần cuối tháng, nhưng từ năm 2024, do nhu cầu cuộc sống ngày một tăng lên, chợ được tổ chức 2 phiên/tháng vào thứ Bảy tuần thứ 2 và thứ Bảy tuần cuối tháng. Chợ phiên xã Tà Mung không chỉ là nơi để người dân giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa thông thường mà còn để gặp gỡ, giao lưu. Bên cạnh đó, chợ phiên Tà Mung còn có không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc trưng của các dân tộc sinh sống nơi đây như Mông, Thái...
Cổng vào chợ Tà Mung, huyện Than Uyên được xây dựng khang trang.Một góc chợ phiên bản Nậm Pắt, xã Tà Mung huyện Than Uyên (Lai Châu).Chợ phiên Tà Mung cũng là nơi thu hút đông đảo du khách đến mục sở thị những nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Lai Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung.Nguyên liệu dùng để thêu thùa, may vá những bộ quần áo trang phục truyền thống được nhiều phụ nữ dân tộc Mông quan tâm.
Càng về gần trưa, chợ càng đông đúc và nhộn nhịp với những chiếc váy hoa rực rỡ của đồng bảo dân tộc Mông trên các rẻo cao.Mặt hàng vải để may những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông đặc biệt được người dân quan tâm.Chợ phiên tại bản Nậm Pắt diễn ra từ sáng sớm và kéo dài đến trưa muộn với nhiều sản vật phong phú.Chợ phiên không chỉ dành cho người lớn mà còn là niềm vui của những đứa trẻ khi được đến chợ, được mẹ mua cho quần áo mới.
Trang phục của đồng bào dân tộc Mông nơi đây được gìn giữ mặc hằng ngày. Một bộ trang phục đẹp truyền thống của dân tộc Mông dao động từ 2,5-5 triệu đồng/bộ tùy thuộc vào chất liệu.Chợ phiên cũng là dịp để người dân đi mua sắm những bộ váy áo mới.Du khách đến với chợ phiên Tà Mung còn được chiêm ngưỡng không gian trưng bày văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái với nét văn hóa đặc trưng.Du khách đến với chợ phiên Tà Mung còn được chiêm ngưỡng không gian trưng bày văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái với nét văn hóa đặc trưng.
Chợ phiên Tà Mung không chỉ là nơi mua bán, giao thương mà còn là nơi người dân trên các rẻo cao xuống gặp gỡ, thăm hỏi nhau.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.