Lai Châu: Mưa, lốc làm 1 người chết, 1 người bị thương

Từ ngày 30/4 đến 2/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn và lốc mạnh làm một em bé 8 tháng tuổi ở bản Nậm Há, xã Noong Hẻo (huyện biên giới Sìn Hồ) tử vong do nhà sập; một người ở bản Đồng Tâm, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) bị thương.

Ông Vũ Văn Luật, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu cho biết: Từ ngày 30/4 đến 2/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn và lốc mạnh làm một em bé 8 tháng tuổi ở bản Nậm Há, xã Noong Hẻo (huyện biên giới Sìn Hồ) tử vong do nhà sập; một người ở bản Đồng Tâm, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) bị thương.


Mưa, lốc cũng làm hơn 400 ngôi nhà bị đổ, tốc mái, vỡ tấm lợp; nhiều công trình công cộng, phúc lợi như Trạm phát sóng truyền hình huyện, trường học, nhà văn hóa xã, trạm y tế đổ, hư hỏng nặng. Hơn 60 ha ngô và cây ăn quả gần như hư hỏng hoàn toàn. Hàng trăm cây trồng lâu năm bị đổ, gãy... Tổng giá trị thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.


Ngay sau khi mưa, lốc xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện phối hợp với lực lượng công an, quân đội, dân quân... cùng nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời đi kiểm tra thực tế cơ sở, động viên các tổ chức, người dân vượt khó, sớm ổn định đời sống.


Tại xã Sơn Bình - nơi bị thiệt hại nặng nhất, người dân chủ yếu là đồng bào Mông, đời sống còn nhiều khó khăn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để khắc phục hậu quả.


Nguyễn Công Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.