Lai Châu: Đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số 

Tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.
Chú thích ảnh
Các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm giám sát, an ninh mạng và Điều hành thông minh. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã ban hành 5 kế hoạch để tạo hành lang pháp lý cho thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Các văn bản triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông của tỉnh cũng đã được ban hành kịp thời. 

Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở chuyên mục riêng về chuyển đổi số trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và Hệ thống thông tin cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân trong việc thực hiện chuyển đổi số, an toàn thông tin trên địa bàn.

Bên cạnh đó, có 70 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo, tập huấn kỹ năng số; 540 học viên đã tham gia khóa bồi dưỡng được tổ chức trên nền tảng MOOCs… 

Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối tới 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện/thành phố; UBND xã/phường/thị trấn; tốc độ trung bình 20Mbs. Toàn tỉnh có 22 cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành và địa phương. Các cơ sở dữ liệu đang được duy trì và kết nối với các Hệ thống thông tin của bộ, ngành và của tỉnh để phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh.

Tỉnh đã hoàn thiện và vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với 10 kết nối đã hoàn thành, 8 kết nối đang cập nhật. Các nền tảng khác như: Nền tảng khám chữa bệnh, nền tảng giao dịch thương mại điện tử, nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt… được tỉnh triển khai đưa vào sử dụng. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm tại các cơ quan Nhà nước của tỉnh là 87,4%. Tỉnh đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin “4 lớp” theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến một phần đạt 76,3%; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình đạt 87%. Dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia 857 dịch vụ. 
Toàn tỉnh đã có  63,6% tổng dân số toàn tỉnh  được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử; đã triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo đạt 99.19% học sinh và 94.67% giáo viên kết nối, xác thực, chia sẻ thành công)... 

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo hiệu quả thiết thực; triển khai nâng cao chất lượng dịch vụ, có lộ trình đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; có giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng. 

Tỉnh cũng yêu cầu các nhà mạng đẩy nhanh tốc độ phủ mạng cáp quang, mạng di động băng thông rộng đến tất cả các tổ dân phố, khu vực dân sinh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng chất lượng ở các vùng trắng, vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng. Chủ động phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tạm dừng phát sóng 2G….

PV

Dành cho bạn

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường ; bố trí cho các em ở nội trú tại trường học.

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Ngày 11/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Đảng ủy 104 xã, phường trên địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng của năm 2026, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.