Lai Châu: Cuộc sống của người dân bản Sáng Tùng dần ổn định sau lũ

Bản Sáng Tùng sau hơn hai tuần bị đất đá vùi lấp hết nhà cửa và tài sản, được sự giúp đỡ và hỗ trợ của các cấp chính quyền, tổ chức, nhà hảo tâm, đời sống của bà con nơi đây đã dần ổn định.
Chú thích ảnh
Cuộc sống của bà con bản Sáng Tùng dần ổn định sau lũ. 

“Cám ơn Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện trong cả nước trong những ngày qua đã hỗ trợ, động viên, chia sẻ giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con dân bản chúng tôi vượt qua khó khăn hoạn nạn, dần ổn định lại cuộc sống”, là chia sẻ của ông Giàng A Tủa ở bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - nơi mà cách đây hơn hai tuần (ngày 27/6) bị mưa lũ, đất đá vùi lấp chỉ trong một đêm.

Bản Sáng Tùng sau hơn hai tuần bị đất đá vùi lấp hết nhà cửa và tài sản, được sự giúp đỡ và hỗ trợ của các cấp chính quyền, tổ chức, nhà hảo tâm, đời sống của bà con nơi đây đã dần ổn định. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo huyện Sìn Hồ và tỉnh Lai Châu đã lập tức huy động mọi lực lượng giúp bà con làm lán ở tạm, di chuyển bà con đến nơi an toàn, hỗ trợ ban đầu về lương thực, thực phẩm.


Theo báo cáo của UBND xã Tả Ngảo, tính đến ngày 17/7 đã có hơn 80 đoàn từ thiện trong cả nước trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ cho bà con trong bản Sáng Tùng. Ngoài trao tặng số tiền mặt gần 1,8 tỷ đồng, các đoàn từ thiện còn tặng cho bà con lương thực, thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu hàng ngày... Anh Giàng A Hánh, bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo (huyện Sìn Hồ) cho biết: Sau khi được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện trong cả nước giúp đỡ, hỗ trợ, hiện nay cuộc sống của gia đình tôi những như các gia đình khác trong bản đã dần ổn định. “Với số tiền mà Nhà nước hỗ trợ theo quy định, cộng với số tiền mà các đoàn từ thiện tặng, tôi sẽ dùng để xây dựng lại nhà. Nếu còn thừa tôi sẽ mua trâu, bò về nuôi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, anh Giàng A Hánh cho biết thêm.

Chia sẻ với phóng viên, mong muốn nhất của bà con trong bản là sớm có mặt bằng tái định cư mới để xây dựng lại nhà. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tìm mặt bằng tái định cư mới, đồng thời yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ san gạt để di chuyển các hộ của bản Sáng Tùng đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất. Hiện nay mặt bằng mới đã được các nhà thầu thi công xong và đang tiến hành cho bà con bốc thăm chia lô. “Nếu thời tiết thuận lợi, chúng tôi sẽ vận động các đơn vị lực lượng vũ trang cuối tháng 7 hỗ trợ bà con xây dựng lại nhà” ông Nguyễn Quốc Vương khẳng định.

Tin, ảnh: Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.