Lai Châu cần thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

Chiều 29/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Chiều 29/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.


Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm về tình hình Lai Châu sau 9 năm chia tách, thành lập, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng cho biết, tình hình kinh tế-xã hội của Lai Châu phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2004 - 2012 bình quân 12,3%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2012 đạt 13,84%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 12,1 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2010 và tăng 4,7 lần so với năm 2004…


Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là một địa phương có nhiều khó khăn do điểm xuất phát thấp; địa hình núi cao hiểm trở, chia cắt; cơ sở hạ tầng kém phát triển; song với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thời gian qua, Lai Châu đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.


Thủ tướng cho rằng, so với yêu cầu đặt ra, Lai Châu cần phấn đấu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tập trung mạnh vào khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để tiếp tục bứt phá vươn lên, thoát nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Theo đó, trước hết tìm ra các cách làm năng động, sáng tạo trong khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương về phát triển nông nghiệp; lâm nghiệp; cây công nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm... gắn với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của các sản phẩm hàng hóa. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến tiềm năng phát triển thủy điện, khoáng sản -ngành kinh tế động lực thúc đẩy phát phát triển kinh tế của Lai Châu nói riêng và của cả vùng nói chung.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Lai Châu cần hết sức chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng về giao thông, điện... nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Thủ tướng đề nghị Lai Châu cần đặc biệt quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững cũng như thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc cho người dân địa phương. Chính phủ luôn quan tâm và hỗ trợ Lai Châu vươn lên thoát nghèo, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương trên cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.


Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Lai Châu liên quan đến bố trí vốn đầu tư xây dựng một số tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương như tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với thị xã Lai Châu - Ma Lù Thàng; tuyến đường Pa Tần - Mường Tè; tuyến đường Mường Nhé - Pắc Ma; tuyến đường Séo Lèng - Nậm Tăm - Tân Uyên.


Thiện Thuật

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.