Lại biểu tình phản đối World Cup 2014

Tối 13/3 (theo giờ địa phương), khoảng 600 người đã biểu tình ở trung tâm tài chính Sao Paulo (Brazil), nhằm phản đối việc tổ chức vòng chung kết World Cup 2014, đồng thời đòi hỏi sự đầu tư vào giáo dục và giao thông, thay vì vào các sân vận động.

Tối 13/3 (theo giờ địa phương), khoảng 600 người đã biểu tình ở trung tâm tài chính Sao Paulo (Brazil), nhằm phản đối việc tổ chức vòng chung kết World Cup 2014, đồng thời đòi hỏi sự đầu tư vào giáo dục và giao thông, thay vì vào các sân vận động.


Maira Sato (25 tuổi), một người biểu tình, nói với hãng thông tấn AFP: “Tôi muốn được hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục và giao thông một cách xứng đáng. Chính phủ đã không đầu tư vào các lĩnh vực đó, mà dồn hết cho World Cup. Đây là một sai lầm trong việc xác định những ưu tiên đầu tư. Brazil không quá giàu để làm như vậy”.


Nhằm đề phòng bạo động, cảnh sát Sao Paulo đã điều động tới 1.700 nhân viên đến giám sát nhóm người biểu tình. Cuộc biểu tình gần đây nhất tại Sao Paulo (ngày 22/2) đã tập hợp khoảng 1.000 người và kết thúc bằng những xô xát bạo lực với lực lượng an ninh, dẫn tới 230 người bị bắt giữ.


Những cuộc biểu tình gần đây tại Brazil nhằm vào việc tổ chức World Cup 2014 đang chứng kiến số lượng người tham gia ngày một giảm so với thời điểm quốc gia này tổ chức Confederations Cup 2013, giải đấu mang tính chất thử nghiệm cả về mặt chuyên môn lẫn công tác tổ chức cho World Cup 2014.


Tháng 6/2013, hơn 1 triệu người Brazil đã xuống đường yêu cầu cải thiện y tế, giáo dục và giao thông, phản đối tình trạng tham nhũng và những khoản đầu tư công vào các sự kiện thể thao như Confederations Cup 2013, World Cup 2014, Olympic 2016.

Bảo An

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.