Lá phiếu cho sự ổn định tại Campuchia

Cuộc vận động tranh cử vào 123 ghế trong Quốc hội Campuchia khóa V đã chính thức khép lại và hơn 19.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa đón khoảng 9,67 triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu vào ngày 28/7 tới.

Cuộc vận động tranh cử vào 123 ghế trong Quốc hội Campuchia khóa V đã chính thức khép lại và hơn 19.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa đón khoảng 9,67 triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu vào ngày 28/7 tới.

Lá phiếu cho sự ổn định tại Campuchia ảnh 1

Những người ủng hộ CPP tham gia chiến dịch vận động tranh cử tại thủ đô Phnôm Pênh ngày 27/6/2013. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Tham gia cuộc đua vào Quốc hội khóa này có 8 đảng chính trị, trong đó có 3 đảng lớn nhất gồm Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền do Chủ tịch Thượng viện Chea Sim làm Chủ tịch và Thủ tướng Hun Sen làm Phó Chủ tịch, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, do thủ lĩnh chính trị lưu vong mới được ân xá Sam Rainsy đứng đầu và Đảng bảo hoàng FUNCINPEC do Công chúa Norodom Arun Rasmey, con gái út của cố Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk, làm Chủ tịch. Giới phân tích nhận định cơ hội giành ghế Quốc hội khóa mới sẽ chỉ tập trung vào các ứng cử viên của ba chính đảng này, trong đó khả năng thắng cử của CPP là cao nhất.


Hơn một tuần trước ngày bầu cử, chính trường Campuchia trở nên ồn ào bởi sự trở về của thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy sau gần 4 năm sống lưu vong ở Pháp. Ông Sam Rainsy, người được coi là đối thủ chính của đương kim Thủ tướng Hun Sen, đã bỏ trốn khỏi Campuchia vào năm 2009 trước khi bị tòa án Phnôm Pênh kết án 11 năm tù vì bị kết tội hủy hoại tài sản nhà nước khi nhổ bỏ cọc tiêu định vị phục vụ việc phân giới cắm mốc trên biên giới Campuchia - Việt Nam và ngụy tạo tài liệu. Ông này được về nước nhờ lệnh ân xá của Quốc vương Norodom Sihamoni theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, trên tinh thần “hòa giải và thống nhất dân tộc nhằm tiến tới cuộc bầu cử dân chủ, tự do và công bằng”. Ông Sam Raisy về nước nhưng không được ra tranh cử vì theo luật định, đã hết thời hạn đăng ký cử tri và ứng cử viên.


Hành động thiện chí của Thủ tướng Hun Sen, ở chừng mực nào đó, có thể đem lại thắng lợi tinh thần cho ông Sam Rainsy và đảng đối lập CNRP, nhưng lại được coi là động thái “tháo ngòi nổ” trước âm mưu của thủ lĩnh đảng đối lập muốn đưa “Mùa xuân Arập” vào Campuchia bằng cách kích động đám đông tiến hành bạo loạn và giành chính quyền. Đảng của ông cũng không ngần ngại tuyên bố công khai quan điểm như vậy và thể hiện quyết tâm tổ chức bạo loạn ở Campuchia, đặc biệt khi ông Sam Rainsy không được tham gia tranh cử.


Tuy nhiên, sự trở về của thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy cùng những tuyên bố “gây rối” chỉ được số ít hưởng ứng, không thể nào đảo ngược xu thế chung là đảng cầm quyền CPP luôn giành được sự tín nhiệm rất cao của đại đa số trong 14 triệu dân ở đất nước Đông Nam Á này.


Hơn 30 năm qua kể từ khi thoát họa diệt chủng, đất nước Campuchia không chỉ hồi sinh, mà còn vượt qua muôn vàn khó khăn, kể cả những năm dài nội chiến, để không ngừng phát triển, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Xã hội ngày càng ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Những thành tựu đó không thể tách rời những đóng góp mang tính quyết định của CPP.


Với sự ủng hộ của phần đông cử tri, CPP chắc chắc sẽ giành được đa số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 28/7 tới. Kết quả đó sẽ giúp Campuchia đảm bảo tính liên tục trong việc thực hiện các chính sách lớn và bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội để đất nước này tiếp tục phát triển.

Khánh Linh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.